Đánh giá cao vai trò của chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong công tác đảm bảo ANTT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 27-1, đoàn đại biểu của 3 tôn giáo (Phật giáo, Cao đài, Công giáo), đang hoạt động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã đến chúc Tết Phòng An ninh đ ối nội CATP Hà Nội nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. 
Các vị chức săc tôn giáo chúc Tết Nhâm Dần Phòng An ninh đối nội

Các vị chức săc tôn giáo chúc Tết Nhâm Dần Phòng An ninh đối nội

Theo đó, đại diện cho đoàn đại biểu Phật giáo có Đại đức Thích Đạo Thông - Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hai Bà Trưng; Ni sư Thích Đàm Hiếu - Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hai Bà Trưng;

đại diện đoàn đại biểu Cao đài có Giáo sư Thượng Mai Thanh - Trưởng ban cai quản họ đạo Cao đài Thủ đô; và đại diện đoàn đại biểu Công giáo có ông Trần Mạnh Thành - Trưởng ban đoàn kết công giáo quận.

Trân trọng tiếp các đoàn, Đại tá Ngô Chí Dược - Trưởng phòng An ninh đối nội ghi nhận và đánh giá cao vai trò của chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng trong công tác đảm bảo ANTT, và chúc mừng những kết quả hoạt động của 3 tổ chức tôn giáo trên địa bàn quận, qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc trong nhân dân.

Đại diện cho đoàn, Giáo sư Thượng Mai Thanh chúc mừng những kết quả đã đạt được của Phòng An ninh đối nội trong năm 2021 và mong muốn trong năm 2022, Phòng An ninh đối nội tiếp tục đạt được nhiều thành tích cũng như tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các tôn giáo trên địa bàn quận trong các hoạt động tôn giáo, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung./.