Đánh đập người dã man vì nghi ném mắm tôm vào nhà

ANTĐ - Nghi ngờ anh Trường là người ném mắm tôm vào nhà mình, Hà đã rủ 3 đối tượng khác cùng đến bắt giữ và gây thương tích cho anh Trường cùng 1 người bạn. 
Ngày 17-10, CAQ Đống Đa cho biết đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn. Hai đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Hà (SN 1977, ở tập thể Đại học Thuỷ Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa) và Nguyễn Mạnh Duy (SN 1991, ở Vân Đồn, Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Hà nghi ngờ anh Nguyễn Minh Trường (SN 1989, ở ngõ 178 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Đống Đa) ném mắm tôm vào nhà của Hà. Vì thế hồi 22h ngày 14-8-2012, Hà và Duy cùng 2 đối tượng khác (là Tùng và Tính) đã bắt giữ anh Trường và anh Tô Trường Giang (SN 1990, ở Đình Lập, Lạng Sơn). Chia thành 2 hướng, đối tượng Hà đưa anh Trường về Quảng Ninh và dùng dao đâm vào đùi anh Trường gây thương tích, 3 đối tượng còn lại đưa anh Giang đến tập thể Đại học Thuỷ Lợi đánh đập gây thương tích. 
CAQ Đống Đa đang củng cố hồ sơ, truy bắt Tùng và Tính.