Đánh chết vợ bằng gậy tầm vông

ANTĐ - Mâu thuẫn với vợ, Tuấn dắt con định bỏ đi thì vợ chạy ra ngăn cản. Nhặt đoạn gậy tầm vông ven đường, Tuấn vụt vào người vợ cho đến bất tỉnh…

Ngày 3-7, Công an huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết đã bắt giữ đối tượng  Hoàng Anh Tuấn (SN 1980), ngụ quận Bình Tân để điều tra làm rõ hành vi đánh vợ bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Trước đó, Hoàng Anh Tuấn và chị Phạm Hoàng Kim Chương (SN 1976), ngụ tại huyện Củ Chi chung sống  với nhau như vợ chồng và đã có 1 đứa con 3 tuổi. Thời gian gần đây, hai vợ chồng Tuấn cãi nhau, chị Chương đưa con về nhà mẹ ruột ở cùng xã để sống.

Ngày 19-6, Tuấn đến nhà mẹ vợ thăm con, rồi bế con để đi về, thì chị Chương chạy theo ngăn lại. Tuấn liền nhặt một đoạn tầm vông ven đường dài 60 cm, đường kính 3cm đánh trúng cổ chị Chương, chị Chương bỏ chạy vào khu nghĩa địa của xã.

Thấy vợ bỏ chạy, Tuấn liền vác gậy đuổi theo vào trong nghĩa trang rồi liên tiếp đập vào người vợ cho đến khi chị Chương bất tỉnh thì Tuấn mới bỏ đi.

 Mặc dù chị Phạm Hoàng Kim Chương đã được các bác sĩ của bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng ngày 2-7, chị Chương đã tử vong.

Công an Huyện Củ Chi đang điều tra, lập hồ sơ xử lý người chồng côn đồ này.