Theo cáo trạng, ngày 6-6-2015, sau khi đi nhậu về, 3 bị cáo gồm: Lê Đức Điền (30 tuổi), Hồ Văn Nhuận (26 tuổi), Lê Hữu Niệm (30 tuổi, cùng trú thôn Nộm Bớc, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cùng một số thanh niên khác đã đến một số công ty khai thác titan đóng trên địa bàn để “xin” tiền đi nhậu tiếp.
Khi đi qua Công ty Sen Hồng 1, Điền bảo cả nhóm vào xin ông Hồ Đức Minh (chủ Công ty Sen Hồng 1) một thùng bia về nhậu. Ông Minh không cho, Điền lớn tiếng chửi tục, rồi dọa sẽ chặn và phá xe của công ty.

Ba bị cáo Điền, Niệm, Nhuận tại phiên tòa sơ thẩm
Tiếp đến, cả nhóm bàn nhau quay lại đánh “dằn mặt” ông Minh. Lúc quay lại, ba thanh niên khác đứng ngoài cổng trông xe, còn Điền, Nhuận, Niệm xông vào dùng tay và thanh gỗ đánh ông Minh đến bất tỉnh.
Ông Minh đã tử vong sau đó khi đang trên đường đi cấp cứu.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Đức Điền 14 năm tù về tội “giết người”, 15 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”; Hồ Văn Nhuận 15 năm tù về tội “giết người”, 1 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”; Lê Hữu Niệm 10 năm tù về tội “giết người”, 1 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 180 triệu đồng.