Chống buôn lậu, gian lận thương mại tại địa bàn Hà Nội:

Đánh chặn tuyến, điểm “nóng”, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân

ANTĐ - Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP, Công an Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại với những mục tiêu cụ thể: trực tiếp và chủ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng rà soát, xác định để chặn đánh hàng lậu, gian lận thương mại ở những tuyến, điểm “nóng”; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa.

Đánh chặn tuyến, điểm “nóng”, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân ảnh 1Cảnh sát kinh tế Hà Nội xử lý một vụ buôn lậu

Những bước chuyển của 2 “điểm nóng”

Tháng 7-2014, CATP xây dựng, quán triệt đến toàn lực lượng kế hoạch triển khai tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố, với mốc thời gian để sơ kết những phần việc đã làm là trung tuần tháng 10. Kế hoạch đã “dựng” hàng loạt địa bàn, tuyến cần tập trung đấu tranh với những yêu cầu cụ thể. Hai trong số đó là chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) và chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm). Từ kế hoạch của CATP, Công an Hoàn Kiếm và Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch triển khai, bám sát đặc thù, tính chất địa bàn. Đến thời điểm này, những bước chuyển rõ nét đã được ghi nhận.

Nói về sự “chuyển” của chợ Đồng Xuân, Trung tá Nguyễn Thế Dân - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Hoàn Kiếm thẳng thắn, có những thời điểm, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại chợ Đồng Xuân chỉ do lực lượng Công an và Quản lý thị trường đảm nhiệm. Khi triển khai thực hiện kế hoạch của CATP, CAQ đã tham mưu, đề xuất UBND quận chỉ đạo Công ty quản lý chợ, cơ quan Thuế và UBND phường cùng vào cuộc. 

Cùng với tuyên truyền, hàng loạt biện pháp quyết liệt, thường xuyên của các lực lượng chức năng đã được triển khai. “Thời điểm hiện tại, đã cơ bản chấm dứt hiện tượng xe tải trên 500kg vào tận cổng chợ để xuống hàng. Kiểm tra 10 trường hợp, có ít nhất 7 xuất trình được hóa đơn chứng từ. Việc bày bán các sản phẩm nhái, gắn nhãn mác thương hiệu nổi tiếng cũng không còn công khai”, Trung tá Nguyễn Thế Dân cho biết.

Sôi động không kém chợ Đồng Xuân, 5 năm trở lại đây, chợ Ninh Hiệp có quy mô lớn hơn nhiều so với các chợ ở nội đô. Thượng tá Lê Văn Nghiêm - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Gia Lâm cho biết, triển khai kế hoạch của CATP, CAH Gia Lâm đã nghiên cứu, nắm bắt kỹ đặc điểm, quy luật của các hộ kinh doanh, để xây dựng kế hoạch thực hiện.

Nhiều biện pháp mạnh được triển khai như dựng các đối tượng có biểu hiện kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại; rà soát các kho chứa hàng và tăng cường kiểm tra các phương tiện xuất – nhập hàng tại Ninh Hiệp.

Một trọng tâm công tác khác là kiên trì, quyết liệt tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ sản xuất, kinh doanh. Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH Gia Lâm cho biết: “11 tháng đầu năm 2014, các lực lượng CAH trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý 43 trường hợp vi phạm, trong đó 38 trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại. Con số này cao hơn nhiều so với năm 2013. Hiệu quả sẽ tốt hơn nữa nếu ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, đó mới là gốc của vấn đề”, đồng chí Trưởng CAH Gia Lâm nhìn nhận. 

Đánh chặn tuyến, điểm “nóng”, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân ảnh 2Hoạt động kinh doanh tại chợ Đồng Xuân từng bước đi vào quy củ

Hiệu quả cao từ chỉ đạo quyết liệt

“Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại là công tác luôn được Ban Giám đốc CATP, đặc biệt đồng chí Giám đốc hết sức quan tâm, có những chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Những chỉ đạo này vừa là định hướng, nhưng cũng giúp các lực lượng làm nhiệm vụ tăng thêm quyết tâm”,  Thượng tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội chia sẻ.

Sau khi ban hành kế hoạch “xương sống” từ trung tuần tháng 7, ở những thời điểm nhất định, Ban Giám đốc đều có yêu cầu đối với lực lượng cảnh sát kinh tế và Công an các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình, diễn biến thực tế. Đều đặn 15 ngày, kết quả thực hiện những chỉ đạo, giải pháp của từng đơn vị được tập hợp, báo cáo Ban Giám đốc CATP. Đơn vị nào chưa quyết liệt; tuyến, điểm nào vẫn để lọt đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sẽ kịp thời được chấn chỉnh, nhanh chóng khắc phục. 

Nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung đấu tranh mạnh làm giảm, hạn chế tối đa các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; bảo vệ hàng nội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Những yêu cầu hết sức cụ thể trên đã được hiện thực hóa qua kết quả đấu tranh, xử lý của các đơn vị, địa bàn thuộc CATP. Từ trung tuần tháng 7 đến nay, các lực lượng CATP đã phát hiện, điều tra 422 vụ - 453 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Nhiều “đầu nậu”, đường dây buôn lậu, gian lận thương mại đã bị phát hiện, bóc gỡ.

Những chỉ đạo, quyết tâm của các lực lượng CATP đang và sẽ được nối dài đến Tết Nguyên đán 2015, với quyết tâm: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng lập lại trật tự, kỷ cương trong kinh doanh thương mại!