Đánh chặn muôn nẻo đường "lái" pháo về nội địa

ANTĐ - Ở bên kia biên giới, pháo được sản xuất, mua bán công khai với bất kể số lượng. Cứ thế, loại hàng cấm này được các “lái” pháo tìm mọi nẻo đường để đưa sang Việt Nam, lén lút vào sâu nội địa bằng mọi phương thức, thủ đoạn. Theo nhận định của cơ quan chức năng, các “lái” pháo ngày càng có nhiều chiêu, trò để đối phó với cơ quan chức năng. 

Đánh chặn muôn nẻo đường "lái" pháo về nội địa ảnh 1Các vụ vi phạm về pháo “khủng” bị phát hiện ở vùng biên

Giống thủ đoạn tội phạm ma túy

Nghe Thượng tá Lê Văn Nghiêm, Đội trưởng Đội CSKT CAH Gia Lâm, Công an TP Hà Nội lật tẩy thủ đoạn của các “lái” pháo, chúng tôi bỗng thấy giật mình vì dường như ở đây có một sự na ná giống như tội phạm…ma túy. Mà đúng là cách thức của đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy thật, bởi trong 4 vụ vi phạm về pháo mà CAH Gia Lâm trực tiếp hoặc cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám phá từ tháng 12-2015 đến nay, 3 vụ trong số đó các đối tượng đều từng có tiền án về tội danh liên quan đến ma túy, hoặc nghiện ma túy. “Trước khi tiến hành giao dịch, “đầu nậu” thường nói rõ với đối tượng mua sẽ chỉ nhận tiền và thông báo địa điểm giao nhận pháo sau.

Chưa kể “đầu nậu” thường không xuất hiện ở địa điểm giao nhận, mà thuê đối tượng khác vận chuyển đến cho kẻ mua”, Thượng tá Lê Văn Nghiêm, Đội trưởng Đội CSKT CAH Gia Lâm nêu một trong những phương thức của các “lái” pháo bị lực lượng chức năng phát hiện. Điển hình là vụ đối tượng Nguyễn Duy Vọng (SN 1965), quê quán Lộc Bình, Lạng Sơn, bị CAH Gia Lâm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội bắt quả tang vận chuyển 36,5kg pháo hoa nổ.

Nguyễn Duy Vọng là đối tượng nghiện ma túy, nên tranh thủ dịp cuối năm đã nhận “hợp đồng” chở thuê pháo về Hà Nội. Từ Lạng Sơn về xuôi bằng xe khách, ngụy trang “hàng” trong những bao tải dứa, thùng carton, nhưng Vọng vẫn lọt lưới. Đối tượng này hiện đã bị CQĐT CAH Gia Lâm khởi tố về tội danh vận chuyển hàng cấm; cùng với hai đối tượng khác là Hà Văn Cường và Nông Văn Cương, đều quê quán Lạng Sơn cũng đã bị khởi tố trong một vụ vận chuyển pháo trước đó bị bắt quả tang.

Đánh chặn muôn nẻo đường "lái" pháo về nội địa ảnh 2

Bị cáo Vũ Văn Tráng trước vành móng 

Những thủ đoạn đối phó khác của các “lái” pháo cũng được Thiếu tá Đặng Hồng Dương, Đội trưởng Đội Kinh tế thương mại, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội nhận diện. Từng nhiều năm cùng đồng đội tham gia những chuyên án lớn của Phòng Cảnh sát Kinh tế bóc gỡ những đường dây, đối tượng buôn bán pháo, Thiếu tá Đặng Hồng Dương cho biết, do ý thức được cái “giá” sẽ phải trả trước pháp luật, nên đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo luôn dự trù các tình huống để đối phó. Một trong những thủ đoạn khá phổ biến thời gian gần đây là “độn” pháo lẫn với hàng hóa gia dụng, thuê xe khách hoặc xe du lịch trá hình để vận chuyển.

Khi bị kiểm tra, “lái” pháo hoặc sẽ chối tội hoặc bỏ của chạy lấy người. Pháo được tập kết số lượng lớn ở các tuyến đường biên, từ đó xé lẻ, theo nhiều nẻo đường về nội địa. Một nguyên tắc bất thành văn hiện nay mà Thiếu tá Đặng Hồng Dương cho biết: Các “đầu nậu” rất “ngại” làm ăn với khách Hà Nội bởi biết Hà Nội “đánh” rất mạnh loại hàng này. Nhiều trường hợp bị phát hiện, khai nhận Hà Nội chỉ là nơi trung chuyển, chứ không phải điểm đến của pháo.

Nhưng cũng có trường hợp chấp nhận “rủi ro”, đưa pháo về Hà Nội với đầy toan tính như tiếp tục xé lẻ, cất giấu ở nhiều địa điểm để tìm mối tiêu thụ hàng. Vụ án đối tượng Thạch Thị Vinh (SN 1968), trú ở Đình Xuyên, Gia Lâm, bị Đội Kinh tế thương mại bắt ngày 12-1 vừa qua là một dẫn chứng. Thạch Thị Vinh bị bắt quả tang dùng xe máy vận chuyển 750 quả pháo nổ, trọng lượng 30 kg. Từ lời khai của Thạch Thị Vinh, ngay sau đó, CQĐT đã kiểm tra một số địa điểm cất giấu pháo, nhưng tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ. 

“Sục sôi” những tuyến vùng biên

Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, công tác đấu tranh, phòng chống các vi phạm về pháo ngày càng khó khăn, bởi ngoài phương thức thủ đoạn của các đối tượng, còn do “nguồn” cung quá dồi dào ở bên kia biên giới. Với bất kể số lượng yêu cầu, các “nhà cung cấp” sẽ đáp ứng đủ và vận chuyển đến “chân” biên giới. Từ đây, pháo sẽ được lén lút chuyển tiếp sang Việt Nam để về xuôi. Những vụ tập kết, vận chuyển pháo bị phát hiện ở vùng biên thời gian qua đã chứng minh mức độ khủng và tính chất phức tạp của pháo lậu. 

Tối ngày 10-1, sau thời gian dài lập chuyên án trinh sát, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng bất ngờ đột kích, kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Du (SN 1948), tại thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều. Khoảng 1,5 tấn pháo được đựng trong gần 60 bao tải dứa, gồm pháo dàn, pháo hoa, pháo trứng đã bị phát hiện. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt khẩn cấp Vũ Văn Điền (SN 1977), trú tại thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, đối tượng hợp tác với Hoàng Đình Du để mua bán, vận chuyển.

Khi bị bắt, Hoàng Đình Du và Vũ Văn Điền khai nhận ý đồ mua pháo từ Trung Quốc đưa về tập kết tại Đông Triều từ đó mang đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. 5 ngày sau, vào nửa đêm, tại khu vực cột mốc 646 Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang thuộc xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Tổ công tác Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Sóc Giang trong quá trình tuần tra, mật phục, đã phát hiện một nhóm đối tượng đang lén vận chuyển hàng từ bên kia biên giới sang. Vừa trông thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đồng loạt bỏ chạy, vứt lại các bao hàng bên trong đựng gần 230kg pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất. 

Pháo lậu đã và đang bị đánh chặn ở nhiều tuyến đường vào nội địa. Theo thông tin ghi nhận của phóng viên, tối ngày 13-1, trên quốc lộ 18A thuộc phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, lực lượng chức năng kiểm tra xe ôtô khách mang BKS: 14B-015.37, làm rõ và bắt giữ Đỗ Trọng No (SN 1957), trú tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, Quảng Ninh vận chuyển gần 60kg pháo, gồm pháo trứng, pháo bánh và pháo giàn. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Đỗ Trọng No giấu số pháo trên vào vali và các bao tải chứa thóc. Theo CQĐT, đối tượng này đã có 1 tiền án về tội buôn bán pháo trái phép, bị xét xử năm 2012. Hai ngày trước đó, cũng trên tuyến quốc lộ 18A, thuộc phường Quang Hanh, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Đồng (SN 1988), quê quán Tiên Lãng, Hải Phòng, đi xe khách hướng Móng Cái - Hạ Long, mang theo 15kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Phạm Văn Đồng khai nhận mua số pháo trên với giá hơn 1 triệu đồng, định về quê… ăn Tết.

Giá đắt phải trả

Ngày 14-2, TAND quận Ba Đình, TP Hà Nội mở phiên tòa lưu động và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tráng (SN 1987), ở phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 15 tháng tù về tội buôn bán hàng cấm. Gương mặt khá sáng sủa, nhân thân chưa “vấp” lần nào, song phải đến khi ra trước vành móng ngựa, Tráng mới kịp ân hận về hành vi phạm tội của mình và cái giá phải trả.

Mua số pháo trọng lượng 30kg ở địa bàn Hải Dương, theo kế hoạch, Tráng sẽ thuê xe tải chở về Hà Nội giao cho khách. Rất may chủ phương tiện mà Tráng thuê không biết thứ “hàng” chở là gì, nên không bị cơ quan tố tụng xem xét xử lý hình sự. Về phần Tráng, số tiền kiếm được - nếu trót lọt - cũng chỉ vài triệu đồng. Song, toan tính của gã trai đang tuổi trưởng thành đã… bất thành. Bản án 15 tháng tù giam đối với Tráng đã được HĐXX xem xét toàn diện nội dung vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, để Vũ Văn Tráng có đủ thời gian chuộc lỗi. 

Điều tra viên CAH Gia Lâm trực tiếp thụ lý các vụ án buôn bán, vận chuyển pháo chia sẻ, đáng trách nhưng cũng đáng thương trong các vụ vi phạm về pháo bị phát hiện là những kẻ vận chuyển, hay những kẻ có ý định “kiếm Tết” từ… pháo. Nếu như các “đầu nậu”, “lái buôn” lớn kiếm tiền triệu, thì đối tượng vận chuyển, bị lợi dụng, chỉ được trả công hay kiếm được rất ít. Vụ Phạm Văn Đồng ở Tiên Lãng, Hải Phòng “đầu tư” 1,1 triệu đồng mua 15kg pháo trứng, pháo bánh và pháo dàn mang về quê tiêu thụ; chắc chắn sẽ phải “đánh đổi” vài trăm ngày sau song sắt nhà tù. Hay vụ Thạch Thị Vinh ở Đình Xuyên, Gia Lâm, mỗi quả pháo nếu bán trót lọt cũng chỉ kiếm được chênh lệch 2.000 đồng. Đồng tiền bất chính chưa kiếm được, Vinh đang phải đối diện với mức án nghiêm khắc về hành vi vận chuyển, mua bán tới 30kg pháo.

Theo chỉ huy Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, từ trung tuần tháng 11-2015 đến nay, các đơn vị Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 14 vụ, 13 đối tượng vi phạm về pháo; thu giữ gần 555kg pháo các loại. 9 vụ trong số đó đã bị CQĐT các cấp khởi tố, với 10 bị can. Ngoài ra, CQĐT đang khẩn trương phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân củng cố hồ sơ, đưa ra xét xử điểm, lưu động các vụ việc cấu thành tội phạm, để tạo sự răn đe, phòng ngừa.