Đánh chặn ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” thẩm lậu vào nội địa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên vẫn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất ANTT" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cho biết trong hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên diễn ra ngày 12-5.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phương án...

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phương án...

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an 11 tỉnh tuyến Bắc miền Trung và Tây Nguyên và Công an các địa phương giáp ranh...

Báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho thấy, thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên vẫn diễn biến nhức nhối, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao.

Các đối tượng trong nước câu kết với những đối tượng người Lào, Campuchia sống ở khu vực giáp biên để mua bán ma túy. Thậm chí, có đối tượng là người dân tộc thiểu số của Việt Nam sang Lào lẩn trốn hoặc định cư để điều hành đường dây ma tuý.

Nguồn ma túy được các đối tượng vận chuyển từ khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh của Lào vào địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung của Việt Nam rồi vận chuyển theo hai hướng là đưa qua các tỉnh Tây Nguyên để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam, hoặc vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Những chuyến hàng vận chuyển ma tuý thường được áp tải bởi nhiều đối tượng nguy hiểm, trốn truy nã, nghiện ma túy. Chúng trang bị vũ khí "nóng" và sẵn sàng tấn công, chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Trên tuyến này, loại hàng cấm mà các “ông trùm” thường chọn để vận chuyển là ma túy đá, ketamine, heroin và hồng phiến. Đây là những loại ma túy có tính năng phá hủy hệ thần kinh con người ở mức cao nhất, dễ khiến cho người sử dụng bị hoang tưởng, áo giác dẫn tới “ngáo đá”, rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi gây ra những hậu quả đau lòng.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Phương án, Công an 11 tỉnh trên tuyến đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các yêu cầu đặt ra của Phương án nghiệp vụ.

Công an các tỉnh đã làm rõ được các tuyến đường vận chuyển ma túy từ “Tam giác vàng” vào khu vực, các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam, từ đó đã xây dựng được các kế hoạch, phương án để tổ chức lực lượng, phối hợp với nước bạn ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa. Kết quả, Công an các địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào đấu tranh thành công 3 chuyên án.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát biểu tại Hội nghị

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Công an 11 địa phương, đã phát hiện, bắt giữ: 1.752 vụ, 2.995 đối tượng phạm tội về ma tuý, đấu tranh thành công 122 chuyên án; Thu giữ gần 20 kg heroin, 172 kg và 528.000 viên ma tuý tổng hợp, 5 khẩu súng, 34 viên đạn cùng hàng trăm kg ma tuý khác...

Lực lượng chức năng đã triệt xóa 67 điểm, 11 tụ điểm, vận động, bắt giữ 11 đối tượng truy nã về ma túy. Phát hiện, triệt xoá 11 vụ trồng cây có chứa chất ma tuý. Qua rà soát, thống kê, toàn tuyến có 693 đối tượng phạm tội do người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý gây ra, 339 số người sử dụng MTTH bị rối loạn tâm thần, ngáo đá. Hiện toàn tuyến không có tụ điểm phức tạp về ma túy.

Lực lượng Công an niêm phong số lượng tang vật ma túy trong một số chuyên án...

Lực lượng Công an niêm phong số lượng tang vật ma túy trong một số chuyên án...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trường Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan làm tốt công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và khuyến khích cai nghiện tự nguyện, tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố hoàn thiện hệ thống cơ sở cai nghiện công lập và tư nhân.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện Phương án và đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia từ Lào vào Nghệ An đi các tỉnh, thành tiêu thụ, lãnh đạo Bộ Công an quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân...