- Boko Haram giết hại nhiều người trong cuộc tấn công “hèn hạ”
- Thành phố Maiduguri rung chuyển vì các vụ đánh bom tự sát
- Nigeria bắt giữ máy bay chở thiết bị quân sự cùng 18 phi hành đoàn Nga
Vụ nổ bom, vốn được cho là “tác phẩm” của nhóm Hồi giáo Boko Haram, xảy ra chỉ vài giờ sau khi hội đồng bầu cử công bố ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Hai tới tại Nigeria. Cựu tướng lĩnh quân sự Muhammadu Buhari sẽ là đối thủ trong cuộc chạy đua này cùng với đương kim tổng thống Goodluck Jonathan.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram
Hai vụ nổ xảy ra cách nhau chỉ chừng vài phút, nhà chức trách cho hay ngoài 30 người thiệt mạng còn có rất nhiều người khác bị thương. Hồi tháng 5 vừa qua, những vụ nổ bom xảy ra cũng tại khu vực gần với địa điểm đám bom lần này đã khiến hơn 118 người thiệt mạng. Một vụ nổ bom khác diễn ra vào hôm thứ Tư, 10-12, đã giết chết 4 người ở phía bắc thành phố Kano.
Muhammed Wase, một người dân có mặt tại hiện trường cho biết khi cảnh sát và quân đội đến nơi, anh ta cùng với những người khác đã kịp thời sơ tán 2 thi thể. Anh ta cũng nói rằng quân đội và cảnh sát đã chẳng giúp đỡ gì họ, trong khi có nhiều người dân thường đang chết dần trên phố nhưng chính phủ không quan tâm.
Nhân chứng này cũng cho hay nhiều thanh niên đã cầm gậy và tiến đến đe dọa các quan chức an ninh vì họ cho rằng những người này đã không bảo vệ người dân khi tình hình an ninh ngày một xấu đi, các cuộc tấn công ngày một tăng lên đặc biệt khi thời điểm bầu cử đang đến gần. Người dân đang sống trong sợ hãi và tức giận.
Nhóm Boko Haram là một nhóm thánh chiến dòng Hồi giáo Sunni. Nhóm này đã tiến hành một cuộc nổi dậy trong 5 năm qua với mục đích thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở phía đông bắc Nigeria.