Đánh bắt trái phép,tàu Trung Quốc bị phạt hàng triệu USD

ANTD.VN - Hai tàu Trung Quốc đối mặt với án phạt lớn lên tới hàng triệu USD sau khi bị phát hiện đánh bắt trái phép trong vùng biển Guinea. 

Tàu Chang Yuan Yu 6 và Lu Jiao Nan Yuan Yu 102 nằm trong số 14 tàu được xác định hoạt động bất hợp pháp trong một chiến dịch chung chống đánh bắt trái phép do Gambia, Guinea, Guinea-Bissau và Senegal thực thi từ 28-8 đến 1-9, theo sáng kiến được Liên minh châu Âu hỗ trợ. 

Bộ trưởng Ngư nghiệp Guinea, Andre Loua cho biết, tàu Chang Yuan Yu 6 đã được đưa về cảng và tạm giữ tại đó, trong khi tàu thứ hai trốn thoát. “Các tàu này bị cáo buộc đánh bắt không phép trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi”, ông Loua nói.

Số tiền phạt tối đa là 1 triệu euro (1,1 triệu USD) sẽ được áp dụng với tàu Chang Yuan Yu 6, còn tàu Lu Jiao Nan Yuan Yu 102 bị phạt gấp đôi số tiền trên vì bỏ trốn. Được biết, các thuyền viên trên tàu thứ nhất đã được thả. Hai tàu trên thuộc cùng một công ty, nhưng tên công ty chưa được tiết lộ.