Đáng thương cậu bé người cá ở Trung Quốc

ANTĐ -Cậu bé Pan Xianhang sinh ra ở thị xã Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được mọi người gọi là “cậu bé người cá” vì khắp người cậu bị bao phủ bởi những chiếc vảy dày giống như vảy cá.

Pan Xianhang được các bác sỹ chẩn đoán mắc một căn bệnh biến đổi gen hiếm gặp, có tên là bệnh vảy cá.

Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh này thường có vảy khắp người, riêng trường hợp của Pan là khá nặng. Không những vảy bao phủ trên người mà chúng còn ảnh hưởng tới cả hình dạng của mắt, mũi, miệng và tai cậu bé. Thậm chí, những chiếc vảy này còn gây cản trở cho các cử động của chân và tay.

Vảy cá bao phủ từ đầu xuống chân Pan


Mắc bệnh này cũng có nghĩa, cậu bé luôn bị đau đớn và hàng đêm phải vật vã chống chọi với những cơn ngứa ngáy.

Để đối phó với căn bệnh này, các bênh nhân thường sử dụng các loại kem, dầu và kem dưỡng ẩm để làm mềm da.

Pan và mẹ


Người phát ngôn cho tổ chức hỗ trợ người bị bệnh người vảy cá, có trụ sở ở Anh cho biết: “Hiện tại không có phương pháp chữa trị bệnh này và cách duy nhất là giữ cho da ẩm, tránh bị khô bằng các loại kem dưỡng da. Nếu để da bị khô quá, người bệnh sẽ dễ bị nhiễm trùng, có thể dẫn tới tử vong”.