Đặng Thái Hoàng nhận “Vòng nguyệt quế”

ANTĐ - Giành điểm tuyệt đối trong phần thi “Vượt chướng ngại vật”, liên tiếp ghi điểm ở phần thi “Tăng tốc”, Đặng Thái Hoàng, học sinh trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh đã trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2012 do VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 vừa diễn ra sáng nay 24-6 có sự tham gia của 4 nhà leo núi là Trần Lê Phương- Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam; Nguyễn Ngọc Khánh- Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành- Kon Tum; Thân Ngọc Tĩnh- Trường PT Năng khiếu ĐHQG TP. HCM và Đặng Thái Hoàng, đại diện đến từ trường Hòn Gai, Quảng Ninh.

Mặc dù không phải là người dẫn đầu trong vòng thi “Khởi động” song Hoàng đã giành trọn số điểm 80 của vòng “Vượt chướng ngại vật” cùng sự  xuất sắc ở phần thi “Về đích”, đạt điểm chung cuộc là 250, hơn người về nhì 20 điểm. Phần thưởng mà  Đặng Thái Hoàng nhận được với giải Nhất chung kết năm là một suất học bổng trị giá 35.000 USD. Giải Nhì của cuộc thi thuộc về Ngọc Tĩnh, giải thưởng này trị giá 20 triệu đồng.