Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô dịp Tết Giáp Thìn 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, sáng7-2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện lãnh đạo cấp phòng, Công an quận và các tổ chức đoàn thể Công an Thành phố thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ của Công an Thủ đô.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn đại biểu vào đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn đại biểu vào đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn đại biểu vào đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô.

Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành và nhân dân, CATP đã triển khai quyết liệt, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp, giải pháp và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác công an, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô và đất nước, nổi bật là:

Đã làm tốt vai trò tham mưu với Thành phố các giải pháp tổng thể trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển của Thủ đô.

Giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ

Đặc biệt, công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm được triển khai quyết liệt, đồng bộ, mở nhiều cao điểm, triển khai các biện pháp chủ động nhận diện, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về trật tự xã hội, tham nhũng, tiêu cực, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm khác, qua đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.

Đáng chú ý, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; triển khai các biện pháp, giải pháp riêng có, đặc biệt là Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP; huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao trong thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD và kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn;

Tạo động lực và truyền cảm hứng cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện công tác chuyển đổi số. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từng bước được nâng cao; trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo, có nhiều chuyển biến.

Năm 2023, CATP Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện các mặt công tác với nhiều dấu ấn đổi mới

Năm 2023, CATP Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện các mặt công tác với nhiều dấu ấn đổi mới

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần của Công an Thủ đô đạt những kết quả quan trọng, có nhiều đổi mới, nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, được thực hiện quyết liệt, bài bản, nghiêm túc, công khai, minh bạch, dân chủ.

Trong đó, nổi bật là việc tham mưu Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, ban hành Nghị quyết số 22, ngày 01/11/2023 của Thành ủy, Đề án số 410, ngày 15/12/2023 của UBND Thành phố về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới, cụ thể, sâu sát trên nhiều phương diện, đem lại hiệu quả tích cực; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực, quan trọng.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô

Tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2023, Công an Thành phố Hà Nội vinh dự được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 02 tập thể được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 02 tập thể, 07 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 02 tập thể, 18 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 tập thể được Bộ Công an đề nghị tặng "Cờ thi đua của Chính phủ"; 253 tập thể, 384 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Công an; 03 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc"; 25 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND và 01 cá nhân được tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".

Những thành tích và kết quả trên là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô hôm nay đang viết tiếp những trang sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã lựa chọn và hy sinh để gìn giữ.

Những cái tên hóa thành bất tử...

Những cái tên hóa thành bất tử...

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, thách thức cơ hội đan xen, CBCS Công an thành phố Hà Nội nguyện kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ, đem hết sức mình nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó.

Trong giờ phút thiêng liêng đoàn đại biểu thay mặt toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ Công an Thủ đô...