Đang giao dịch mua bán pháo, phát hiện Công an lập tức chạy tháo thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ công tác tiến hành kiểm tra hai đối tượng nghi vấn dừng xe máy bên đường, qua đó đã phát hiện giao dịch pháo nổ. Thấy vậy các đối tượng đã bất ngờ bỏ chạy nhưng không thoát.

Thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, TTATGT.

Theo đó khoảng 11h45 ngày 7-1, trong khi làm nhiệm vụ tại thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tổ công tác của Phòng CSGT chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thuộc Công an huyện Lục Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô đang dừng ở đoạn đường liên xã Phương Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì 1 đối tượng điều khiển xe lập tức bỏ chạy, đối tượng còn lại bị khống chế.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện thu giữ trên 2 xe mô tô 11,8 kg nghi là pháo nổ.

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Công H (SN 2004), trú tại huyện Lục Nam. Tổ công tác lập biên bản bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Lục Nam điều tra xử lý theo quy định.

Qua công tác vận động đầu thú, chiều 7-1, đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Quang Tr (SN 2006), trú tại xã Chu Điện đã ra cơ quan Công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.