Nghệ An:

Đang đi tiểu tiện thì bị chém gục tại chỗ

ANTĐ - Khi anh Liêm đang dừng xe máy để đi tiểu tiện bên đường thì bị đối tượng Hà Tuấn Anh chạy xe tới dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và người khiến anh Liêm gục tại chỗ.
Ngày 14-12 Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hà Tuấn Anh (SN 1988) trú tại bản Thanh Tân, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ của Công an huyện Quỳ Châu, trước đó vào 22h ngày 10 -12 -2008, Vi Văn Liêm và Vi Văn Lãng đều trú tại bản Kẻ Khun, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đi từ bản Hội 1 về nhà bằng xe máy, khi đến địa bản Khun, xã Châu Hội thì cả hai dừng xe máy lại để đi tiểu tiện bên lề đường.

Trong khi Liêm và Lãng đang tiểu tiện thì Hà Tuấn Anh trú tại bản Thanh Tân, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu và Nguyễn Xuân Phương trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa đi xe máy đến dừng xe lại, và Hà Tuấn Anh đã dùng dao chém vào đầu, lưng và cẳng tay của Vi Văn Liêm còn Phương dùng dao chém vào thùng xăng và hai bánh trước xe của xe máy Liêm.

a

Đối tượng Hà Tuấn Anh tại cơ quan điều tra

Sau khi chém anh Liêm ngã gục tại chỗ, hai đối tượng lên xe tẩu thoát. Anh Liêm sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó, Công an huyện Quỳ Châu đã điều tra xác minh vụ việc. Theo kết quả giám định của Công an tỉnh Nghệ An, mức độ tổn hại sức khỏe do di chứng thương tật của Vi Văn Liêm là 12,68% xếp hạng thương tật vĩnh viễn.

Hà Tuấn Anh sau đó đã bỏ trốn biệt tăm. Ngày 3-3-2009, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu đã ra lệnh truy nã đối với Hà Tuấn Anh.

Ròng rã 4 năm sau khi gây án, trốn lệnh truy nã, Hà Tuấn Anh bị cảnh sát bắt gọn trong đêm tối khi đối tượng đang đi khai thác gỗ tại vùng giáp biên giới Việt - Lào.

Tại cơ quan điều tra, Hà Tuấn Anh khai, sau khi gây án hắn trốn vào miền Nam làm ăn. Mới đây vì nhớ gia đình nên hắn mò về quê thăm gia đình, sau đó tìm đường lên rừng đi khai thác gỗ lùng thì bị bắt giữ.

Hiện đối tượng Hà Tuấn Anh đang bị Công an huyện Quỳ Châu giam giữ để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích".