Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tính đến sáng 17-11 (theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã giành được 218/435 ghế tại Hạ viện Mỹ - ngưỡng tối thiểu cần thiết để kiểm soát cơ quan lập pháp này. Chiếc ghế thứ 218 cho đảng Cộng hòa được quyết định bởi chiến thắng của Hạ nghị sĩ đương nhiệm tại tiểu bang California là Mike Garcia trước ứng cử viên C. Smith của đảng Dân chủ tại khu vực quốc hội số 27.
Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy và các thành viên của đảng tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 15-11

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy và các thành viên của đảng tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 15-11

Như vậy, đảng Cộng hòa có thể tiếp tục gia tăng số ghế của mình tại Hạ viện một khi có kết quả kiểm phiếu chung cuộc. Trong khi đó, đảng Dân chủ mới chỉ giành được 209 ghế. Với kết quả này, dù không giành được thắng lợi áp đảo, song đảng Cộng hòa đã đánh bại đảng Dân chủ để giữ đa số ghế tại Hạ viện và giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này trong khóa 118 tới. Cuộc đua vào Hạ viện Mỹ năm nay cũng cho thấy sự cạnh tranh sít sao và gay cấn giữa 2 đảng và phải 1 tuần sau ngày bầu cử kết quả mới ngã ngũ. Chiến thắng này sẽ giúp đảng Cộng hòa có thêm quyền lực để tác động đến chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden, cũng như đảng Dân chủ. Việc đảng Cộng hòa giành thế đa số tại Hạ viện đồng nghĩa với việc đảng này sẽ nắm ghế Chủ tịch Hạ viện. Nhiều khả năng ông Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa sẽ thay thế vị trí này của bà Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ. Dự kiến, vào ngày 3-1-2023, Hạ viện Mỹ sẽ bầu chủ tịch, vị trí quan trọng thứ ba sau Tổng thống và Phó tổng thống. Ông McCarthy cần giành được ít nhất 218 phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện.

Chiến thắng tại Hạ viện sẽ giúp đảng Cộng hòa có thêm quyền lực để tác động đến chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Chiến thắng tại Hạ viện sẽ giúp đảng Cộng hòa có thêm quyền lực để tác động đến chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng ông Kevin McCarthy, người đứng đầu đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, “về việc đảng viên Cộng hòa giành được đa số tại Hạ viện”. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng, ông “sẵn sàng làm việc với các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện để mang lại kết quả tốt cho người dân Mỹ”. Ông Biden nhấn mạnh: “Người dân Mỹ muốn chúng ta làm nhiều điều cho họ. Tôi sẽ làm việc với bất cứ ai, dù là Cộng hòa hay Dân chủ, sẵn sàng làm việc với tôi”.

Trước đó, kết quả bầu cử tại Thượng viện cho thấy đảng Dân chủ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát. Chiến thắng của Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto ở bang chiến địa Nevada đã giúp đảng này giành được 50 ghế cần thiết để chiếm thế đa số tại Thượng viện. Trong trường hợp tiếp tục giành kết quả thuận lợi trong bầu cử thượng viện vòng 2 tại tiểu bang Georgia, phe Dân chủ sẽ gia tăng tỷ lệ phiếu tại Thượng viện nhiệm kỳ tới lên 51-49 so với đảng Cộng hòa. Quốc hội lưỡng viện khóa 118 của Mỹ sẽ nhậm chức vào đầu tháng 1-2023.