Ứng cử viên Thế hệ Z đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ứng cử viên Maxwell Alejandro Frost thuộc đảng Dân chủ đã đánh bại đối thủ Calvin Wimbish của đảng Cộng hòa trong cuộc đua tại bang Florida để giành được 1 ghế trong Hạ viện Mỹ khóa tới.
Maxwell Alejandro Frost, 25 tuổi, trở thành nhà lập pháp đầu tiên của Thế hệ Z trong Quốc hội Mỹ

Maxwell Alejandro Frost, 25 tuổi, trở thành nhà lập pháp đầu tiên của Thế hệ Z trong Quốc hội Mỹ

Với kết quả này, Frost, 25 tuổi, trở thành nhà lập pháp đầu tiên của Thế hệ Z trong Quốc hội Mỹ. Theo PBS News, Frost là nhà hoạt động cải cách luật súng đạn và phản đối đối với các hạn chế về quyền phá thai.

Nhà lập pháp này nằm trong số ít nhất 6 người mới tham gia Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8-11-2022 từ bang Florida. Bước vào năm bầu cử 2022, đảng Cộng hòa nắm 16 ghế và đảng Dân chủ đại diện cho 11 ghế từ bang Florida trong Hạ viện.

Thế hệ Z thường đề cập đến những người sinh từ cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2010. Để trở thành thành viên của Quốc hội Mỹ, các ứng cử viên phải từ 25 tuổi trở lên.

Kết quả kiểm phiếu liên tục được công bố cho thấy đảng Dân chủ và Cộng hòa bám đuổi sát nhau ở Thượng viện. Hiện số ghế của cả hai đảng đều là 46. Trong khi đó, tại Hạ viện, số ghế của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hiện lần lượt là 176 và 132.