Đang chờ toà án xét xử, 'cặp đôi' vẫn gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Hữu Thắng (SN 1997) và Nguyễn Quang Kiên (SN 1996), cùng trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang chờ tòa án xét xử lại tiếp tục đi “nhảy” xe máy.
Hai đối tượng Thắng và Kiên

Hai đối tượng Thắng và Kiên

Ngày 15-12, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 2 đối tượng Thắng và Kiên về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng này từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang chờ Toà án xét xử phúc thẩm về tội trộm cắp tài sản, nhưng vẫn tiếp tục gây án.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 11h ngày 1-12, trong quá trình tuần tra trên đường Nguyễn Đình Thi, tổ công tác Công an quận Tây Hồ và Công an phường Thuỵ Khuê phát hiện Thắng và Kiên điều khiển xe máy Yamaha, biển kiểm soát 19N1-345.33 có biểu hiện nghi vấn trùng khớp với đặc điểm nhận dạng mà camera an ninh khu vực ghi lại 2 đối tượng gây ra vụ trộm trên địa bàn.

Khi phát hiện, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát kịp thời bắt giữ các đối tượng. Qua kiểm tra, trong người 2 đối tượng cất giấu bộ vam khoá xe máy. Trước các dấu hiệu bất thường của 2 đối tượng, cơ quan Công an đã đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tại đây, Thắng khai nhận vừa hết hạn tù vào tháng 10-2022, nhưng do công việc không ổn định, để có tiền chi tiêu 2 đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Sáng 1-12, các đối tượng dùng xe máy biển kiểm soát 19N1-345.33 sang địa bàn nội thành Hà Nội chờ sơ hở để trộm cắp xe máy.

Tại khu vực trước số nhà 98 phố Thuỵ Khuê, 2 đối tượng phát hiện 1 xe máy Honda biển kiểm soát 29D1 - 396.51 để trước cửa đã phá khoá, kích nổ chạy trốn.

Sau đó, các đối tượng cất giấu xe rồi tiếp tục “tìm mồi” thì bị bắt.

Ban đầu, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan Công an đề nghị ai là bị hại của vụ trộm cắp do 2 đối tượng Thắng và Kiên gây ra, liên hệ Công an quận Tây Hồ để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.