Đang cân nhắc quy mô tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý về chủ trương tổ chức riêng Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020) nhưng đề nghị UBND TP cân nhắc kỹ lưỡng quy mô tổ chức phù hợp với tình hình thực tế…
Sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội với quy mô phù hợp theo diễn biến dịch Covid-19

Sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội với quy mô phù hợp theo diễn biến dịch Covid-19

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo “Kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020) và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025”.

Theo đó, mới đây, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp và thống nhất kết luận như sau:

Đồng ý về chủ trương tổ chức riêng Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020) và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025 theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP tại Tờ trình số 472/TTr-BCSĐ ngày 21-8-2020.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội bảo đảm kế hoạch đề ra;

Đồng thời, chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025 và tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa.

Đặc biệt, Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý cần cân nhắc kỹ lưỡng quy mô tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020) và Đại hội Thi đua yêu nước phù hợp, căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa hai sự kiện trên gắn với Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.