Dân mong nước sạch, chán việc học thêm

ANTĐ - Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa gửi UBND TP báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri Thủ đô trước kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri đề nghị thành phố mở rộng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt

Đường đẹp, nhưng liên tục bị đào bới

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, đường phố Hà Nội dù được đầu tư xây dựng đẹp với kinh phí lớn, nhưng thường xuyên bị đào bới do các đơn vị thi công đặt cáp ngầm hay hệ thống thoát nước…

Phản ánh tình trạng này, cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, khi tiến hành triển khai các dự án, phải làm các hệ thông thoát nước trước, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, tránh trường hợp đường vừa hoàn thiện lại đào lên thi công lại, gây lãng phí, mất vệ sinh môi trường, cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. 

Về yêu cầu kiểm tra, rà soát các dự án treo trên địa bàn, cử tri quận Cầu Giấy đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc vi phạm trật tự xây dựng ở công trình số 8B Lê Trực (quận Ba Đình) và tình trạng vi phạm trên đất rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn. Cũng trong lĩnh vực này, cử tri quận Long Biên đề nghị lãnh đạo thành phố đôn đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD khẩn trương chi trả toàn bộ kinh phí bảo trì 2% cho các Ban quản trị nhà chung cư, không để tình trạng nợ đọng kéo dài. 

Đề nghị thành phố quan tâm hơn nữa tới công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người dân, cử tri quận Hoàn Kiếm đòi hỏi phải có biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát và có chế tài xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, cử tri cũng kiến nghị UBND TP có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của xe 3 bánh, xe thương binh lưu hành trên địa bàn. Cần có quy định cụ thể đối với loại xe này khi tham gia giao thông kèm theo chế tài xử phạt hợp lý (xe lưu hành phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện, lái xe phải có bằng lái theo quy định...). Cử tri cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý các điểm đang sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép để trông giữ xe, gây cản trở, ách tắc giao thông.

Cho rằng thành phố chưa có giải pháp quản lý và xử lý một cách hiệu quả vấn đề nhà “siêu mỏng, siêu méo”, cử tri đề nghị cần có quy định chặt chẽ, rõ ràng về việc xây dựng trên những thửa đất dạng này. “Liệu thành phố có chủ trương đấu giá hoặc thu hồi diện tích nhỏ lẻ, hình khối bất thường còn lại sau GPMB” – cử  tri nêu quan điểm. 

Đề nghị đấu giá đất siêu mỏng, siêu méo

Qua cao điểm nắng nóng hè 2016, cử tri nhiều địa phương đề nghị UBND TP tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân. Trước mắt, khi triển khai xây dựng tuyến ống nước sạch sông Đà số 2, cần nghiên cứu, lựa chọn nhà thầu phù hợp, thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tránh những sự cố đáng tiếc như tuyến ống số 1, để có thể đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt liên tục cho người dân.

Cử tri nhiều quận, huyện cũng cho rằng, quy hoạch xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội còn chưa hợp lý. Một số khu dân cư mới chưa có trường học. Do đó, cử tri đề nghị thành phố quan tâm rà soát lại quy hoạch và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các trường học để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Phản ánh hiện tượng dạy thêm, học thêm đang diễn ra ở các cấp học, cử tri đề nghị thành phố xem xét, giải quyết vấn đề này. Bên cạnh các ý kiến hoan nghênh hình thức tuyển sinh đầu cấp trực tuyến bắt đầu từ năm nay, nhiều địa phương cũng kiến nghị thành phố tăng khoảng thời gian tuyển sinh trực tuyến lên từ 5 đến 7 ngày, vì với thời gian 3 ngày như vừa qua, các trường chỉ thực hiện được từ 30 đến 50% công việc.

Ngoài ra, cử tri nhiều quận, huyện cũng kiến nghị UBND TP tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý việc thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, có lộ trình cụ thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.