Dân mong đẩy nhanh thi công ống cống cắt ngang phố Liễu Giai

ANTĐ - Hơn 1 tháng nay, khu vực ngã tư Liễu Giai - Phan Kế Bính - Vạn Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Nguyên nhân là do gần 1/2 diện tích lòng đường đã bị quây lại để phục vụ việc thi công dự án thoát nước.

Dân mong đẩy nhanh thi công ống cống cắt ngang phố Liễu Giai ảnh 1Việc thi công dự án khiến các em học sinh đi lại khá vất vả

Khổ vì đào đường

Là người sống tại khu vực, ngày nào cũng đi qua ngã tư này nhiều lần, chị Vũ Thảo Phương ở phố Nguyễn Văn Ngọc chia sẻ, điểm thi công nằm ngay ngã tư, sát chân cầu vượt và gần 2 trường học (trường Thực nghiệm và  Hanoi International School) - nơi có mật độ người và phương tiện qua lại hàng ngày rất đông nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân. Do phần lớn diện tích lòng đường (theo chiều Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh) đã bị rào lại để thi công nên vào giờ cao điểm, khu vực này thường xuyên ùn tắc.

“Đường đã hẹp lại bị hư hỏng, gạch đá lổn nhổn càng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, va quệt. Khổ nhất là vào những hôm trời mưa, người và phương tiện chen chúc nhau nhích từng chút một. Không biết đến bao giờ, việc thi công mới hoàn tất?” - chị Phương đặt câu hỏi.

Với tâm trạng tương tự, ông Vũ Văn Thành - cán bộ hưu trí phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cho biết, do đây là dự án thoát nước nên đơn vị thi công phải đào hố rất sâu. Mặc dù khu vực xung quanh đã được quây lại khá kỹ, song điểm tiếp giáp với vỉa hè vẫn còn khe hở khá lớn. Cạnh đó là la liệt những đống nguyên vật liệu, phế thải xây dựng đổ ngổn ngang rất mất mỹ quan. Đây lại là nơi qua lại thường xuyên của rất nhiều học sinh nên chỉ cần sơ ý là các em có thể rơi xuống hố hoặc vấp ngã.

Vì lòng đường, vỉa hè bị đào xới nên vào giờ cao điểm, người đi bộ phải bước xuống lòng đường, len lỏi giữa những làn xe máy, ô tô rất nguy hiểm. Ông Thành kiến nghị: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện giao thông qua lại khu vực này, chúng tôi đề nghị bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công cần thực hiện nghiêm các biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhân dân, giảm thiểu ùn tắc, trách xảy ra những sự cố đáng tiếc”.

Phải đảm bảo an toàn giao thông

Liên quan đến dự án này, ngày 10-11, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có Quyết định số 2274 về việc tổ chức thi công, thực hiện phương án  phân luồng giao thông phục vụ thi công hạng mục cống thoát nước gói thầu số 9.1 xây dựng cống thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (dự án II). Phạm vi thi công là cống cắt ngang phố Liễu Giai (từ Phan Kế Bính đến Vạn Phúc). Thi công phân đoạn 1 chiều dài khoảng 18m tính từ vỉa hè phố Phan Kế Bính.

Cũng theo Quyết định trên, trong thời gian thực hiện phương án phân luồng giao thông thí điểm, nếu có hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài, chủ đầu tư phải phối hợp với các bên liên quan tổ chức tháo dỡ rào chắn để các phương tiện lưu thông, đồng thời có báo cáo tổng thể đề xuất bổ sung các giải pháp. Ngoài ra, các đơn vị liên quan phải có phương án dự phòng đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường trong mọi điều kiện, sau khi thi công hoàn thiện phải thu hồi rào chắn, thu dọn, hoàn trả mặt bằng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng Ban điều hành tuyến Đội Cấn - Liễu Giai (Công ty CP xây dựng Nam Hà Nội) - đại diện đơn vị thi công cho biết, thực hiện Quyết định 2274, đơn vị thi công đã dựng rào chắn xung quanh khu vực dự án với kích thước dài 18m, rộng 12m, đồng thời cắm 3 hàng cừ thép chia tuyến cống thành 2 phần, sử dụng các biện pháp phù hợp để giảm thiểu tới mức thấp nhất thời gian thi công, khôi phục mặt đường sớm nhất có thể.

Do đây là công trình ngầm nên chỉ cần có mưa nhỏ là lượng nước dồn về lớn nên việc thi công buộc phải dừng lại. Bên cạnh đó, công trình lại nằm ngay khu vực ngã tư - nơi có đông người và phương tiện qua lại nên việc gây cản trở giao thông là khó tránh khỏi.

Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, việc đào, vận chuyển đất thải, cung cấp vật tư, vật liệu chỉ tiến hành vào ban đêm. Bên cạnh đó, đơn vị còn bố trí người cùng lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng vào giờ cao điểm, bố trí các biển báo, rào chắn, đèn báo phục vụ công tác hướng dẫn giao thông, luôn phân công người cảnh giới tại khu vực công trường để xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra.

Sở dĩ phần vỉa hè hướng từ phố Phan Kế Bính ra Liễu Giai, đơn vị thi công không quây kín nhằm tạo điều kiện cho người đi bộ có thể đi qua khu vực này, tránh việc họ phải đi xuống lòng đường gây mất an toàn. “Để đảm bảo việc thi công được nhanh chóng, thuận lợi đơn vị thi công đã và đang tập trung nhân lực, phương tiện làm liên tục cả ngày lẫn đêm. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán” - ông Hùng cam kết.