Đan Mạch sử dụng xe tăng trong bảo tàng để huấn luyện binh sĩ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đan Mạch thừa nhận sử dụng xe tăng trưng bày trong bảo tàng để huấn luyện binh sĩ Ukraine lái xe tăng Leopard 1 do Đức sản xuất.
Xe tăng Leopard 1

Xe tăng Leopard 1

Ngày 8-9, Đan Mạch cho biết, ít nhất 6 xe tăng hạng nặng Leopard 1 đã được quân đội nước này trưng dụng từ một số bảo tàng để đáp ứng nhu cầu huấn luyện cho binh sĩ Ukraine vào đầu năm nay.

Hồi tháng 2-2023, Copenhagen đã đạt được thỏa thuận với Hà Lan và Đức để cùng mua khoảng 100 xe tăng Leopard 1A5 cho Kiev. Thỏa thuận cũng liên quan đến việc đào tạo binh sĩ Ukraine lái xe tăng.

Đan Mạch vận hành xe tăng Leopard 1A5 cho đến năm 2005. Copenhagen đã bán khoảng 100 chiếc trong số này cho Công ty FFG của Đức vào năm 2010, trong khi một số xe tăng được đưa vào bảo tàng.

Quân đội Đan Mạch sau đó đã quyết định trưng dụng chúng để bắt đầu hoạt động huấn luyện ngay sau khi quyết định cung cấp xe tăng cho Ukraine được đưa ra.

Quân đội Đan Mạch ngày 8-9 xác nhận họ đã cung cấp lô xe tăng Leopard 1 đầu tiên cho Kiev. Tuyên bố cho biết 10 xe tăng hạng nặng đã có mặt ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh “nhiều thiết bị khác đang được chuyển tới”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói: “Cùng với Đức, Đan Mạch cung cấp gần 100 xe tăng cho Ukraine”. Theo quân đội Đan Mạch, những chiếc xe tăng này cần được tân trang lại vì chúng “không hoạt động trong vài năm”.

Thông báo này được đưa ra sau khi Đại tá đã nghỉ hưu Ralph Thiele, 1 chuyên gia quân sự nổi tiếng của Đức bày tỏ sự hoài nghi về vai trò tiềm năng của xe tăng trên chiến trường. Theo ông, xe tăng Đan Mạch gửi tới Ukraine có thể hữu ích song khó có thể “thay đổi cục diện chiến trường”.