Đâm chủ nhà thấu ngực khi bị phát hiện đang trộm đồ

ANTĐ - Rạng sáng nay 24-8, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận một thanh niên bị đâm trọng thương trong trình trạng rất nguy kịch. Vết thương thấu ngực trái, tràn máu màng phổi trái.
Đâm chủ nhà thấu ngực khi bị phát hiện đang trộm đồ ảnh 1
Các y, bác sĩ chăm sóc anh Sơn sau ca phẫu thuật

Nạn nhân được xác định là anh Hồ Ngọc Sơn ở thôn Kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Theo chị Nguyễn Thị Liên (vợ anh Sơn) cho biết: Khoảng gần 2h sáng 24-8, hai vợ chồng chị đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng động phát ra từ dưới gian nhà bếp rồi đến gian nhà trên. Thoạt đầu, chị cứ ngỡ con mèo nhà hàng xóm kiếm ăn vụng trong đêm nên nói với chồng thức dậy, kiểm tra. Anh Sơn vừa bật điện sáng lên thì phát hiện một thanh niên lạ mặt đội mũ lưỡi trai, mặc áo màu gạch, quần đen đang lom khom lấy trộm máy điện thoại di động. Bị phát hiện tên trộm dùng dao đâm anh Sơn rồi tẩu thoát.

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, anh Sơn nhập viện với vết thương dài 10 cm, vết thương thấu ngực trái, tràn máu màng phổi trái do bị đâm. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tiếp 500ml máu vào cơ thể nạn nhân, dẫn lưu màng phổi, khâu vết thương cầm máu. Hiện tại sức khỏe của anh Sơn đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị ở khoa Ngoại chấn thương.  

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.