Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn tiếng khóc trẻ con

ANTĐ - Bị mắng vì con khóc gây ồn ào, sẵn có rượu trong người, Cường bực tức dùng dao đâm đồng nghiệp tử vong.

Ngày 12-4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê  Văn Cường (SN 1979, quê tỉnh Thanh Hóa, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) về tội “giết người” .

Bị cáo Lê Văn Cường 

Theo cáo trạng truy tố, Lê Văn Cường và anh Hà Văn Thương là bạn học và cùng làm chung với nhau tại nhà xe ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Thương làm tài xế, còn Cường làm công việc bốc xếp. Khoảng 18h, ngày 24-8-2015, Cường và Thương cùng nhóm bạn rủ nhau đi uống rượu.

Nhậu xong, cả nhóm về nhà xe (nơi làm việc) nghỉ. Tại đây, Thương ngồi uống nước cùng nhóm thanh niên nhậu chung trước đó, còn Cường bận cho con nhỏ là cháu Đ.C.P (20 tháng tuổi) ăn cơm. Do cháu P khóc không nín nên giữa Thương và Cường lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xảy ra xô xát, Cường chạy vào kệ bếp lấy dao đâm vào ngực trái của Thương khiến Thương bị tử vong. Gây án xong, Cường đã đến cơ quan Công an phường Tây Thạnh đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cường mức án 18 năm tù về tội danh trên.