Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn những sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29-3, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban quý I/2024; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu CATP có các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã…

Hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu đề ra

Báo cáo trung tâm do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt –Trưởng phòng Tham mưu trình bày nêu rõ, trong thời gian qua, CATP đã tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị số 28 ngày 27/12/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xay dựng lực lượng Công an Thủ đô năm 2024; và UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 13 ngày 11/01/2024 về thực hiện Chỉ thị số 28 của Thành ủy; Tham mưu UBND Thành phố ban hành: Quyết định số 410 ngày 15/12/2023 về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt –Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt –Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

CATP đã chủ động chỉ đạo triển khai các kế hoạch, phương án nhằm nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực, trọng tâm là: Kế hoạch về bảo đảm ANTT, bảo vệ các hoạt động, sự kiện trước, trong và sau tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024; Kế hoạch mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng Công an cấp huyện...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Quá trình thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2024, hầu hết các đơn vị đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn trên 600 lượt kỳ cuộc, sự kiện quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia, tổ chức quốc tế hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội;

đã kiềm chế, làm giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thời gian liền kề trước cao điểm (giảm 19%). Không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và TNXH gây nhức nhối trong dư luận. Điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án, đặc biệt là các vụ giết người, cướp tài sản... Hầu hết các chỉ tiêu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, truy nã đều có kết quả cao, đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra…

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Dưới sự điều hành của đồng chí Giám đốc, chỉ huy một số đơn vị chức năng đã tham luận, báo cáo, tập trung phân tích những vấn đề “nóng”, những tồn tại, bất cập; để từ đó thống nhất được biện pháp, đường hướng tháo gỡ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác… Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu, đối với những tồn tại, bất cập đã được chỉ ra, nhất định phải khắc phục, không tái diễn; và phải hết sức rõ ràng về trách nhiệm cá nhân, tập thể trong công tác giải quyết.

Tấn công, kiềm chế và kéo giảm tội phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, trong Quý I/2024, với ý nghĩa tiền đề để thực hiện thắng lợi Chương trình công tác năm 2024, ngay từ những ngày đầu năm, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng CATP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các mặt công tác.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu kết luận hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu kết luận hội nghị

Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã về cơ bản đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác của CATP. Nhìn tổng thể, công tác đảm bảo an ninh, trật tự đạt được nhiều kết quả tích cực, môi trường kinh tế xã hội, đặc biệt là an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn được đảm bảo. Các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cuộc sống của nhân dân.

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được triển khai thực hiện quyết liệt. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với thời gian liền kề năm 2023. Tập trung bắt giữ, xử lý các đối tượng hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Khám phá nhiều vụ án lớn, nổi trên các lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường được các cấp lãnh đạo, quần chúng nhân dân ghi nhận, biểu dương...

“Tại hội nghị ngày hôm nay, Đảng ủy Ban Giám đốc CATP đã tổ chức trao thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán 2024. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, tôi ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và kết quả đạt được của các đồng chí”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2024, đồng chí Giám đốc đề nghị các chỉ huy các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị giao ban Quý I/2024, tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Bộ, tổ chức ngày 25-3 vừa qua; cùng những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm tại Báo cáo tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2024 của CATP.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh thêm một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là các hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Khóa 13, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15; kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4, 01/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về trật tự xã hội, người đứng đầu CATP yêu cầu các đơn vị, địa bàn tăng cường công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; đấu tranh quyết liệt, phòng chống các loại tội phạm tăng trong thời gian qua, cũng như tội phạm có xu hướng tăng cao trong mùa hè nắng nóng; kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng và tính chất phức tạp của tội phạm hình sự.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao Phòng CSHS chủ trì, tham mưu tổ chức những vấn đề quan trọng, như Hội ý nghiệp vụ về phòng, chống trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn Thành phố; Triển khai Kế hoạch quán triệt, tập huấn thực hiện những chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới…

Đồng chí Giám đốc giao phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, tham mưu Thành phố triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” hưởng ứng “Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 20/7” năm 2024…Và tiếp tục xây dựng Đề án "Tổ dân phố, khu dân cư không ma túy" và "Xã, phường, thị trấn không ma túy".

Trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc chỉ rõ, phải đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Tập trung triển khai các giai đoạn trong Kế hoạch số 51/KH-CAHN ngày 14/3/2024 về “Tổng điều tra cơ bản, tuyên truyền, vận động và kiểm tra xử lý người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác”.

Cùng với đó, với phương châm “làm thực chất, tránh hình thức”, cần tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn PCCC, tuyên truyền PCCC cho cán bộ làm công tác kiểm tra của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 theo 2 cấp; Triển khai thí điểm Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH, và khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ tham mưu UBND Thành phố ban hành “Đề án nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Trong lĩnh vực quản lý hành chính về TTXH, đồng chí Giám đốc yêu cầu đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06/CP và chuyển đổi số trong CAND. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phòng chống, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ban hành Kế hoạch tập huấn công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong CATP; Kế hoạch triển khai Luật Căn cước trên địa bàn Thành phố…

Cùng với yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, đồng chí Giám đốc đã xác định những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tài chính – hậu cần, kỹ thuật. Trong đó tham mưu thực hiện Nghị quyết 22 của Thành ủy và Quyết định số 410 của UBND Thành phố về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ chỉ huy các cấp trong CATP.

Tăng cường quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên tổ chức kiểm tra điều lệnh CAND; đặc biệt, phải làm tốt công tác điều lệnh, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra CBCS thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế của Ngành, của CATP ngay từ mỗi đơn vị.

Thời gian tới, CATP và các đơn vị sẽ triển khai các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm 55 năm CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn liền với các các nhiệm vụ chính trị, các chiến công, gương người tốt, việc tốt của lực lượng Công an Thủ đô.

Tập trung thực hiện Kế hoạch của CATP về xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2024 2030; và Kế hoạch của CATP triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Xây dựng kế hoạch tổng thể về thực hiện công tác Chuyển đổi số trong CATP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Tại hội nghị, CATP đã công bố quyết định và tổ chức trao: Bằng khen của Bộ Công an cho 4 tập thể - 2 cá nhân; trao Bằng khen của UBND Thành phố cho 7 tập thể- 11 cá nhân; và trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho 30 cá nhân…

Trong Quý I/2024, các lực lượng CATP đã:

- Điều tra, khám phá gần 1.200 vụ với trên 2.800 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội.

- Phát hiện trên 1.200 vụ với gần 1.500 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế.

- Phát hiện trên 1.100 vụ với hơn 1.600 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 650 kg ma túy các loại

- Khám phá hơn 170 vụ việc với tren 200 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ tang vật khoảng 1,8 tấn pháo.

- Kịp thời điều động trên 1.300 lượt phương tiện cùng trên 8.300 lượt CBCS đến hiện trường, tổ chức chữa cháy hơn 150 vụ cháy; tham gia cứu nạn, cứu hộ 34 vụ, cứu được 20 người. Trong đó, phải kể đến công tác chữa cháy tại cơ sở chợ và trung tâm thương mại OCD (29 La Thành, quận Đống Đa); được Thủ tướng Chính phủ có công điện biểu dương)…