Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn khách đi lễ hội chùa Hương

ANTD.VN - Những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP Hà Nội xác định với lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT lễ hội chùa Hương, trong đó có mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn khách đi lễ hội.

Sáng 2-3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng CATP đã đi kiểm tra và động viên cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT lễ hội chùa Hương.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP xác định những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đảm bảo ANTT lễ hội chùa Hương

Báo cáo với đồng chí Phó Giám đốc tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT lễ hội chùa Hương từ ngày 17-2 đến 1-3, Đại tá Lê Xuân Văn – Trưởng CAH Mỹ Đức cho biết, đã có trên 420.000 lượt khách đến thăm quan du lịch chùa Hương, trong đó có khoảng 1.000 khách nước ngoài; tăng gần 18.000 lượt người so với cùng kỳ năm 2017.

Trước khi bước vào lễ hội, thực hiện chỉ đạo của CATP và Huyện Mỹ Đức, CAH đã tiến hành điều tra cơ bản về dân số, cơ quan doanh nghiệp, đền, động, chùa khu vực chùa Hương. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tổ chức gọi hỏi, giáo dục, răn đe đối tượng “nổi” về hình sự; tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT các cơ sở kinh doanh lưu trú, cửa hàng ăn uống, bán đồ chơi trẻ em…

CAH Mỹ Đức phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ phương tiện vận tải thủy, bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trên tuyến đường dẫn vào chùa Hương. “Từ ngày 17-2 (tức mùng 2 Tết), gần 100 CBCS CAH đã được điều động triển khai ra quân bảo vệ ANTT lễ hội. Đến ngày 19-2, có thêm hàng chục CBCS từ các phòng nghiệp vụ CATP, CS PCCC Thành phố tăng cường; và hiện, CAH đã chủ động chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện về lực lượng, phương tiện, hậu cần, kỹ thuật phục vụ sinh hoạt, chiến đấu của các tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT lễ hội”, Đại tá Lê Xuân Văn thông tin.

Chiến sỹ CSGT hướng dẫn, nhắc nhở du khách đi đò sử dụng áo phao

Thay mặt Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cảm ơn CATP đã hết sức quan tâm, giúp đỡ, và chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp cùng CAH thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT góp phần đem lại thành công bước đầu lễ hội chùa Hương.

Bày tỏ Ban Tổ chức lễ hội sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng làm nhiệm vụ, nhất là những cán bộ chiến sỹ thường xuyên ứng trực tại các điểm lễ hội có được điều kiện làm việc tốt, ông Nguyễn Văn Hậu cũng đề nghị CATP tiếp tục bố trí, tăng cường lực lượng vào những ngày cuối tuần, thời điểm đông du khách, tránh để xảy ra hiện tượng ùn ứ, mất an toàn.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ trong công tác đảm bảo ANTT lễ hội chùa Hương trong thời gian qua, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ hội trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ hết sức quan trọng đã được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP xác định với các đơn vị, địa bàn. Nhiệm vụ đó không chỉ riêng với Công an cơ sở, mà cần có sự phối hợp trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ, các lực lượng chức năng, để đạt hiệu quả an toàn cao nhất.

Phó Giám đốc Đinh Văn Toản yêu cầu CAH Mỹ Đức, các phòng nghiệp vụ CATP trong thời gian tới tiếp tục duy trì tốt công tác đảm bảo TTCC, TTATGT; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát phòng, chống ép khách, ép giá, chống trộm cắp móc túi, các tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện các mặt công tác theo chuyên đề, nhất là quản lý cư trú, quản lý dịch vụ văn hóa và công tác PCCC.  

Bên cạnh đó, cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng bàn bán thực phẩm cấm, phản cảm, mất vệ sinh; không để các hộ kinh doanh đồ chơi bạo lực. Phải thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảm tuyệt đối an toàn cho du khách, phòng ngừa những tình huống, sự cố tai nạn do quá đông người. “Các tổ tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ duy trì chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo, giữ nghiêm tư thế, tác phong, tinh thần phục vụ nhân dân”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu.

Trong những ngày đầu khai hội chùa Hương, phòng CSHS phối hợp với đội CSGT số 10 đã bắt, xử lý 6 trường hợp sử dụng xe mô tô bám đuổi khách, gây mất an toàn giao thông, tạm giữ 6 xe mô tô. CAH Mỹ Đức phát hiện, yêu cầu 7 trường hợp liên quan đến các “nhà đò” ký cam kết không bám đuổi, chèo kéo khách thăm quan.

Các lực lượng tham gia bảo vệ lễ hội tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 400 cơ sở kinh doanh hàng ăn uống. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ gần 100 khẩu súng, đồ chơi nguy hiểm; tạm giữ 24 chiếc đò hoạt động không đáp ứng yêu cầu Ban tổ chức lễ hội đề ra; nhắc nhở các hộ kinh doanh đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC…