Giao thông Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ:

Đảm bảo an toàn, xử lý kịp thời ùn tắc

ANTĐ - Sau 5 ngày nghỉ lễ, chiều qua 4-5, lượng người và phương tiện đổ về Thủ đô tăng đột biến. Tuy nhiên, với sự chủ động trong việc bố trí lực lượng cũng như các kế hoạch, phương án, tình hình trật tự ATGT được lực lượng CSGT đảm bảo an toàn, không xảy ra ùn tắc phức tạp kéo dài.

Đảm bảo giao thông thông suốt khi người dân quay về thành phố
(Ảnh điều tiết giao thông tại nút Đại Cồ Việt - hầm Kim Liên chiều 4-5)

Cơ động ở từng chốt, tuyến đường

Có mặt tại ngã ba Pháp Vân-Giải Phóng vào lúc 16h chiều qua 4-5, theo ghi nhận của PV, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tăng đột biến, đặc biệt là chiều từ Hà Nam về Hà Nội. Trên dọc tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ, các phương tiện nối đuôi nhau trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài. Ở làn đường đối diện, mặc dù mật độ có giảm song vẫn tăng cao so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, trên tuyến đường này, không xảy ra ùn tắc giao thông. 

Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, mật độ giao thông vào thời điểm 17h rất đông. Ngoài xe tải, xe cá nhân còn một lượng lớn xe khách ở phía Bắc, Tây Bắc đổ về bến xe Mỹ Đình, do vậy nguy cơ xảy ra ùn tắc là rất lớn. Ngoài ra, khu vực bến xe Mỹ Đình tập trung hàng trăm phương tiện ra vào bến. Chưa hết, từ cầu Thăng Long xuôi về ngã tư Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển, có rất nhiều điểm giao cắt lớn, nhỏ. Chỉ cần một va chạm nhỏ giữa các phương tiện cũng ảnh hưởng rất lớn đến những phương tiện khác trên đường, gây ùn tắc cục bộ. Mặc dù vậy, cho tới 17h30, tình hình giao thông trên tuyến đường này vẫn được lực lượng CSGT đảm bảo ổn định, không xảy ra sự cố, tai nạn liên quan đến người và phương tiện.

Giải quyết nhanh những sự cố

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Chí Công-Đội trưởng Đội CSGT số 6 thông tin, ở hai điểm đầu cầu Thăng Long đều được đơn vị bố trí 2 tổ công tác ứng trực, điều tiết phương tiện. Dọc trục đường Bắc Thăng Long-Nội Bài, tổ công tác đặc biệt cũng có nhiệm vụ phân luồng từ xa, ngăn ngừa không để xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định gây mất ATGT cho người đi đường.  Riêng khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, do nơi đây lúc nào cũng là “điểm nóng”, Đội CSGT số 6 bố trí 5 CBCS cùng CSTT CAQ Nam Từ Liêm đảm bảo ATGT. Các xe ra vào bến đều theo đúng trình tự thời gian, đảm bảo không “tạt ngang” hay dừng đỗ trái phép, đón trả khách gây ùn tắc giao thông.

Trở lại với khu vực bến xe Phía Nam vào 18h, tình hình giao thông tại khu vực này vẫn được Đội CSGT số 14 đảm bảo an toàn. Ở cổng ra của bến xe, CSTT, CS113 và TTGT cùng bảo vệ bến xe kiên quyết yêu cầu tất cả các xe khách xuất bến phải di chuyển ngay, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường Giải Phóng. Tại ngã ba Kim Đồng-Giải Phóng, tình trạng xe khách “nằm chờ” để đợi khách hoặc lập lờ quay lại bến đón khách như thời gian trước đã không còn. Một tổ công tác của Đội CSGT 14 chốt chặn tại đây, phối hợp với Đội CSGT số 3 và 4 bố trí CBCS ở dọc đường Trường Chinh, Minh Khai… phân luồng điều tiết giao thông vào trong nội đô.

Bến xe Gia Lâm, Lương Yên trong chiều qua cũng “đón” một lượng phương tiện rất lớn xe khách ở các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc về Thủ đô. Ngoài ra, trên trục quốc lộ 5, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng gia tăng gấp 3, 5 lần so với các ngày liền kề trước đó. Đội CSGT số 5 bố trí 100% CBCS làm công tác phân luồng, chống ùn tắc tại các điểm “nóng” này.

18h, chỉ huy Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt thông tin: Trong suốt kỳ nghỉ lễ, ùn tắc trong nội đô không xảy ra. TNGT so với cùng kỳ năm ngoái giảm 1 vụ, 1 người chết và 3 người bị thương. Những con số tưởng như “rất nhỏ” ấy, để đạt được, là sự toàn lực, toàn tâm của những chiến sỹ Cảnh sát áo vàng nói riêng, của Công an Hà Nội nói chung.