Đảm bảo an toàn ngày kỉ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

ANTĐ - “Hà Nội thật bình yên, tươi đẹp, hòa hoa và thân thiện” - Đó là cảm nhận của anh Pier - fantoni (SN 1984), du khách Italia vừa đặt chân đến Hà Nội 8 giờ trước khi những chùm pháo hoa tươi thắm được bắn lên bầu trời của “Thủ đô vì hòa bình”.

Rạng ngời không khí ngày đại thắng

Niềm tự hào dân tộc hòa quyện với không khí tưng bừng của lễ kỉ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô được mọi người dân Hà Nội thể hiện trên từng khuôn mặt, với những nụ cười rạng rỡ. Ngay từ 18 giờ tối, mọi ngả đường dẫn đến khu vực hồ Hoàn Kiếm đều chật ních người và xe cộ. Họ là những công dân Thủ đô và có rất nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước với chung mục đích được tận hưởng không khí tưng bừng của lễ kỉ niệm ở nơi linh thiêng nhất của Hà Nội, trái tim của cả nước.

Ông Phan Hòa Tâm, một công dân từ thành phố Vũng Tàu tâm sự: “Hai bố con tôi đia tàu Thống nhất từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội từ đêm hôm trước và chỉ hy vọng được một lần xem bắn pháo hoa ở chân Tháp Rùa - Hồ Gươm.

Tâm trạng phân khởi, hào sảng, bác Nguyễn Mạnh Thìn, quê ở tỉnh Quảng Trị trải lòng: “Đã đôi lần được bạn bè mời về Thủ đô Hà Nội ăn Tết, nhưng hôm nay được về Hồ Hoàn Kiếm để xem bắn pháo hoa chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, tôi cứ thấy nao nao lòng, bâng khuâng khó tả, nhớ lại kỉ niệm cùng đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô ngày 10-10-1954”.

Đảm bảo an toàn ngày kỉ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 1
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hồ Gươm

Những gương mặt hân hoan của các nam thanh, nữ tú và các bậc nam phụ, lão ấu không chỉ xuất hiện ở khu vực Trung tâm Thủ đô Hà Nội, và còn thể hiện ở khắp mọi nơi trong ngày kỉ niệm thiêng liêng của đất nước, ngày trọng đại của dân tộc.

Phóng viên ANTĐ đã có mặt ở nhiều khu vực tổ chức các lễ hội, bắn pháo hoa kỉ niệm ngày chiến thắng và ở nơi nào chúng tôi cũng có chung cảm nhận của sự hồ hởi, phấn khởi và niềm tự hào dân tộc.

Tại Hồ Tây, một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao của Hà Nội trong đêm kỉ niệm ngày giải phóng Thủ đô, chúng tôi gặp các chiến sỹ Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) của phòng CSHS - CATP Hà Nội.

Trung tá - Đội trưởng Lê Kim Đồng cho biết: “Đơn vị tổ chức ứng trực 100% quân số, có mặt tại toàn bộ 30 điểm bắn pháo hoa và tất cả các khu vực tổ chức lễ hội, Trung tâm thương mại và các địa điểm công cộng, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong ngày kỉ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô. Đây là vinh dự vô cùng to lớn của lực lượng CSHS Thủ đô và chúng tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm phục vụ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Theo lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm cho hay, trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của ngày lễ lớn, trên địa bàn toàn thành phố không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự mang tính chất phức tạp. Lực lượng CSHS đã phối hợp với các đơn vị công an cơ sở và bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an viên các xã, dân quân tự vệ tại các thôn liên tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT.

Hà Nội bình yên

“Để đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp kỉ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, CATP Hà Nội đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch từ trước đó” - Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin tại “Trung tâm chỉ huy” của Công an Hà Nội, được đặt tại trụ sở CAQ Hoàn kiếm trong ngày 10-10.

Ngay từ chập tối, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, các “Tư lệnh” chuyên trách các mảng công tác an ninh, TTATXH của CATP Hà Nội đã có mặt, trực tiếp theo dõi, giám sát toàn bộ các hoạt động đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thành phố.

“Những kế hoạch công tác này đã được Giám đốc CATP quán triệt tới toàn lực lượng Công an Hà Nội trong những buổi họp giao ban trước đó. Khi thực thi nhiệm vụ, tâm lý anh em CBCS rất phấn khởi, bắt tay vào nhiệm vụ với tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm cao nhất để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô đón chào ngày kỉ niệm lớn của đất nước” - Đại tá Dương Văn Giáp tâm sự và cho biết tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trao đổi với Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT - CATP về công tác đảm bảo TTATGT trong dịp kỉ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, vị “Tư lệnh” của lực lượng CSGT Hà Nội cơi mở: “Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng CSGT đã tổ chức triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo TTATGT trên khắp địa bàn thành phố. Điểm đáng chú ý là CSGT Hà Nội đã liên tục tuyên truyền về TTATGT tới mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nang cao ý thức của người tham gia giao thông nên số vụ tai nạn giao thông và những vi phạm khác đều giảm đáng kể”.

Đêm mùa Thu Hà Nội gió mát trăng thanh, bầu trời yên tĩnh đã tạo cảm giác thư thái cho những ai còn lưu luyến với không khí ngày kỉ niệm. Chúng tôi đến một số chốt tuần tra của các lực lượng 141, 142 - CATP đang hoạt động, nhằm phòng chống hoạt động của các loại tội phạm và chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội thông tin: “Tình hình ANTT trên đường phố được duy trì ổn định, không xảy ra các vụ gây rối TTCC có dấu hiệu đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Lực lượng CSCĐ phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã và các đơn vị nghiệp vụ của CATP duy trì thực hiện tuần tra mật phục và tuần tra kiểm soát hành chính, phát hiện và kịp thời xử lý những vi phạm liên quan đến ANTT, theo chỉ đạo của Giám đốc CATP”.

Hà Nội thật bình yên, đó là cảm nhận của chúng tôi khi kết thúc bài viết này và đó cũng kết quả được tạo nên bởi những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng CATP Hà Nội, trong đó có sự hỗ trợ, đóng góp vô cùng to lớn về tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô Nghìn năm tuổi.