Đại tang trên sông Sài Gòn

(ANTĐ) - 19h ngày 20-5, một vụ lật tàu trên sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương đã khiến 16 người mất tích. 15h30 chiều qua 21-5, thi thể nạn nhân thứ 15 đã được vớt lên, trong đó có 4 du khách người Trung Quốc, những người còn lại là thành viên trong bữa tiệc sinh nhật cậu bé 3 tuổi Quách Hồng Đạt - con trai ông Quách Lương Tài, Giám đốc Công ty TNHH Lan Anh ở Thuận An, Bình Dương.

Đại tang trên sông Sài Gòn

(ANTĐ) - 19h ngày 20-5, một vụ lật tàu trên sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương đã khiến 16 người mất tích. 15h30 chiều qua 21-5, thi thể nạn nhân thứ 15 đã được vớt lên, trong đó có 4 du khách người Trung Quốc, những người còn lại là thành viên trong bữa tiệc sinh nhật cậu bé 3 tuổi Quách Hồng Đạt - con trai ông Quách Lương Tài, Giám đốc Công ty TNHH Lan Anh ở Thuận An, Bình Dương.

>>>Tìm thấy 15 thi thể, đang trục vớt xác tàu /  Định vị tàu đắm, trục vớt thi thể bị nạn / Vụ lật nhà hàng nổi 2 tầng: Bữa tiệc định mệnh / Lật nhà hàng nổi 2 tầng, hàng chục người mất tích

Cậu bé xấu số này cũng là nạn nhân đầu tiên được vớt lên cùng với mẹ của mình là chị Trần Thị Tương. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h30 ngày 20-5, tàu 2 tầng của khu du lịch Dìn Ký, chi nhánh cầu Ngang chở theo hàng chục du khách ăn uống, di chuyển chậm trên sông Sài Gòn thì bất ngờ trời mưa to kèm gió lớn. Quay đầu về bến cách bờ chừng 100m tàu bất ngờ chao đảo, lật ngang khiến nhiều người bị chìm xuống sông, trong đó có 9 người trong gia đình ông Tài. Chỉ có mình ông Tài do bơi được vào bờ nên thoát chết, 8 người còn lại gồm bé Quách Hồng Đạt (3 tuổi) chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật, cùng chị là Quách Lan Anh (6 tuổi), mẹ Trần Thị Tương (31 tuổi) dì Trần Thị Trang (28 tuổi và con trai - bé Đồ - 2 tuổi), bà ngoại  Đào Thị Luận và 2 người bác ruột là Quách Ba, Quách Tư đều thiệt mạng.

Tổ chức tìm kiếm và đưa các thi thể nạn nhân lên bờ
Tổ chức tìm kiếm và đưa các thi thể nạn nhân lên bờ 

Ngoài các nạn nhân này còn có 7 người trong đó có 4 người Trung Quốc là A Trác, Trang Li, Quách Tùng Linh, Quách Tùng Quỳ. Các thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ bắt đầu từ chiều hôm qua 21-5 và đã nhanh chóng được đưa về bệnh viện để tiến hành công tác nhận dạng.

Nạn nhân cuối cùng là cháu Phạm Xuân Khánh do bị kẹt trong góc sâu của khoang tàu, nhiều vật dụng đè lên khiến lực lượng cứu hộ không thể đưa ra ngoài. Chính vì vậy sau khi tìm thấy thi thể thứ 15, các tàu chở phao lớn và trang thiết bị tiếp cận hiện trường. Đội người nhái tạm thời rút khỏi vị trí lặn tìm, nhường chỗ cho công tác trục vớt tàu. Cho đến 19h cùng ngày, vì điều kiện trời tối, lực lượng cứu hộ tạm dừng công việc tìm kiếm.

Ông Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, sau khi trục vớt thành công, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm kỹ thuật để đưa ra nguyên nhân chính xác của tai nạn, đánh giá chính xác trách nhiệm của các bên liên quan. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Trường, quyền Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thuyền trưởng tàu nhà hàng nổi số hiệu BD 0913 đã hết hạn kiểm định vào ngày 28-1-2011.

Lễ cầu siêu bên sông cho những người xấu số
Lễ cầu siêu bên sông cho những người xấu số

16h30 chiều qua, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ khẩn cấp thuyền trưởng Lê Văn Đức vì hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tạm giam hình sự với ông Lê Văn Quang, quản lý tàu và Đinh Văn Quân, quản lý chung nhà hàng nổi Dìn Ký, chi nhánh xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương cũng vừa quyết định thưởng nóng cho đội cứu hộ 50 triệu đồng vì tinh thần trách nhiệm và nỗ lực trong việc tìm kiếm nạn nhân. Trước đó, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết UBND tỉnh quyết định trích ngân sách hỗ trợ cho mỗi trường hợp tử nạn 4,5 triệu đồng. Đại diện phía nhà hàng Dìn Ký cho biết trước mắt, Dìn Ký sẽ lo toàn bộ chi phí tang lễ cho các nạn nhân, hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/nạn nhân.

PV (Tổng hợp)