Đại tá Đào Đình Bảng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

ANTĐ - Hôm qua 28-8, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Đại tá Đào Đình Bảng.

Đồng chí Đại tá Đào Đình Bảng nguyên là Giám đốc Công an các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn; Phó Trưởng đoàn chuyên gia Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) tại Lào; chuyên viên Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tới dự có các đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục An ninh I và II, Ban Giám đốc Công an các tỉnh,  thành phố cùng thân nhân gia đình đồng chí Đào Đình Bảng.

Sinh ra tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đồng chí Đào Đình Bảng tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi (năm 1940), bị giặc Pháp bắt giam ở nhà tù Phú Thọ vào tháng 6-1941. Sau khi ra tù (tháng 6-1942), đồng chí bắt liên lạc với cách mạng, tham gia hoạt động ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ, Sơn La… Đến tháng 11-1951, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó đến trước khi nghỉ hưu (1990), đồng chí Đào Đình Bảng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng như Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đại biểu Quốc hội khóa II…

Ở những địa bàn trọng điểm, tại các thời điểm chiến tranh ác liệt,  đồng chí luôn khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó. Quá trình công tác, chiến đấu, đồng chí Bảng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý các hạng, Huân chương Itxala của Nhà nước Lào và nhiều phần thưởng của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND các địa phương nơi đồng chí công tác. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Đào Đình Bảng đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.