“Đại lý” ma túy kiêm sản xuất dụng cụ “đập đá”

ANTĐ - Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Ngọc Thanh (SN 1973) HKTT tại đường Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vũ Ngọc Thanh chính là “đại lý” ma túy lớn thứ 3 được CAQ Cầu Giấy “nhổ” trong tháng 4.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, vào đầu tháng 4, Vũ Ngọc Thanh đến thuê nhà trọ tại ngõ 161 phố Hoa Bằng, Yên Hòa. Căn phòng của Thanh thuê nằm tách biệt hẳn với xóm trọ kế bên, cánh cửa lúc nào cũng đóng im ỉm. Hầu như Thanh suốt ngày chỉ ở nhà, ít tiếp xúc với những người xung quanh. Vào sáng sớm hoặc đêm tối, có rất nhiều vị khách lạ lén lút đến nhà trọ của Thanh. Chủ nhà và khách chỉ gặp gỡ nhau vài phút, chẳng ai nói với ai câu nào ngoài những ám hiệu và vật dụng họ trao cho nhau. Sau nhiều ngày tập trung điều tra, CAQ Cầu Giấy xác định đây chính là điểm mua bán ma túy “khủng” do chính Vũ Ngọc Thanh làm chủ. Nguồn “hàng” của Thanh chủ yếu được mua từ khu vực bãi Phúc Xá, Ba Đình. Chỉ có những con nghiện thân thiết Thanh mới cho biết địa chỉ nhà để đến giao dịch trực tiếp. Riêng những đối tượng mới gặp có nhu cầu mua ma túy, Thanh thường giấu ma túy vào một địa điểm, sau khi nhận được tiền sẽ chỉ chỗ cho biết đến lấy. 

Đêm giữa tháng 4, khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Lê Thanh Tùng (SN 1992) là đối tượng nghiện ma túy, Thanh hé cửa để cho Tùng chui tọt vào trong. Khoảng 5 phút sau, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy bật cửa ập vào, bắt quả tang Thanh đang dùng đèn khò để chế tạo dụng cụ đập “đá”. Kiểm tra trong phòng đối tượng, CAQ Cầu Giấy đã phát hiện và thu giữ 8 túi ma túy, cân tiểu ly và rất nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy do Thanh trực tiếp sản xuất. Nhiều dao kiếm được Thanh cất giấu để “phòng thân” trong nhà cũng bị thu giữ.