Đài Loan sắp trang bị Vạn Kiếm

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết sẽ đưa tên lửa Vạn Kiếm, có khả năng mang hàng trăm đầu đạn, vào biên chế.

(ĐVO) Tuy Jane’s gọi Vạn Kiếm là tên lửa, nhưng thực ra đây là một loại bom thông minh, có động cơ đẩy.

Bên cạnh đó, họ sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt tên lửa loại này, bắt đầu từ năm 2018.

Theo Jane’s, tên lửa này của Đài Loan có hình dạng giống bom chiến thuật, thả từ máy bay AGM-154A JSOW-A của Mỹ. Tuy nhiên, nó được trang bị động cơ, giống như bom JSOW-ER.

Dự kiến, tên lửa này Vạn Kiếm sẽ được biên chế cho tiêm kích F-CK-1 Ching-Kuo của Đài Loan.

Đến cuối năm 2012, Không quân Đài Loan sẽ nhận được 71 chiếc tiêm kích Ching-kuo đã được nâng cấp.

Vạn Kiếm là sản phẩm của Học viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu ở cách xa 250 km.

Trọng lượng tên lửa là 900 kg, chiều dài 4,8m và đường kính là 0,8 m. Trọng lượng đầu nổ là từ 300-350 kg.

Tên lửa sử dụng đầu dẫn hoạt động dựa vào hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Máy bay tiêm kích Ching-kuo mang "tên lửa" Vạn Kiếm
Máy bay tiêm kích Ching-kuo mang "tên lửa" Vạn Kiếm

Nhiệm vụ chính của động cơ này là làm sao tăng được phạm vi hoạt động của “tên lửa”.

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, Vạn Kiếm sẽ được dùng để tấn công các căn cứ quân sự, các sân bay quân sự Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột giữa 2 bên.

>> Đài Loan trang bị 16 tên lửa/chiến hạm mới
>> Hùng Phong, Thiên Kiếm thi nhau bắn trượt

>> Đài Loan đẩy mạnh sản xuất vũ khí
>> Khả năng sản xuất 'Vạn Kiếm' của Đài Loan đã chín muồi
>> Đài Loan tự lực tìm sự cân bằng với 1.600 tên lửa Trung Quốc

>> Bom chùm nhưng 'an toàn'

Hiền Thảo (theo Lenta)