Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

ANTĐ -Sáng 30/4, tại quảng trường trước hội trường Thống Nhất, TPHCM, diễn ra đại lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

9h00: Chương trình mít tinh, diễu binh chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4

/2015) kết thúc trong âm vang hào hùng của  bài hát "Đất nước trọn niềm vui" và nhạc nền bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

8h36: Tiến vào lễ đài là các khối: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, giai cấp Công nhân, Nông dân Việt Nam, Thiếu niên và thanh niên Việt Nam, Phụ nữ Việt Nam, Đại biểu trí thức và doanh nhân Việt Nam, Vận động viên thể thao, và văn nghệ nghệ sĩ…

Trong các cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã dũng cảm, mưu trí với các cách đánh từ trong đánh ra, đánh nở hoa trong lòng địch, lực lượng này đã bao phen làm quân thù khiếp sợ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào Việt Nam thường gọi những người con gan dạ, xuất quỷ nhập thần là chiến sĩ đặc công biệt động.

Khối diễu hành của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Khối diễu hành của Hội Cựu chiến binh TP.HCM

Diễu hành của Công nhân

Diễu hành của khối Nông dân

Khối diễu hành của thiếu niên, thanh niên Việt Nam

Khối diễu hành của Phụ nữ Việt Nam

Diễu hành của khối đại biểu trí thức và doanh nhân Việt Nam

Diễu hành của khối văn, nghệ sĩ

Đội hình diễu binh của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, dẫn đầu là khối Quân nhạc. Trong cuộc giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của khối Quân nhạc đã góp phần cổ vũ toàn quân tiến về phía trước, đánh tan mọi âm mưu thù địch, giải phóng đất nước.

Xe chỉ huy lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam hiên ngang tiến vào khán đài

Khối Quân kỳ 5 cánh quân đang tiến vào lễ đài. 40 năm trước, 5 cánh quân đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Hướng Bắc - Quân đoàn 1, hướng Đông Nam – Quân đoàn 2, hướng Tây Bắc – Quân đoàn 3, hướng Đông – Quân đoàn 4 và hướng Tây Nam do Quân đoàn 232 tiến đánh vào. 5 cánh quân cùng các lực lượng vũ trang khác nổi dậy hùng dũng để thực hiện khát vọng hòa bình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khối quân kỳ 5 cánh quân

Sau 5 cánh quân kỳ, các khối thuộc lực lượng vũ trang nhân dân gồm: Khối Giải phóng quân, Sĩ quan Lục quân, khối Sĩ quan Phòng không Không quân, Sĩ quan Hải quân, Sĩ quan Biên phòng, Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam, Nữ Sĩ quan thông tin, Chiến sĩ Bộ binh, Chiến sĩ Đặc công, Chiến sĩ Đặc công biệt động.

Khối chiến sĩ Biên phòng

Diễu hành của khối chiến sĩ Giải phóng quân

Khối chiến sĩ Đặc công

Khối chiến sĩ Bộ binh

Khối nữ sĩ quan thông tin

8h15, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành diễu binh diễu hành.

Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng biểu tượng ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam, tiếp theo là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nối tiếp là xe tăng số hiệu 390, biểu tượng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là chiếc xe tăng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975.

Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 33Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến vào lễ đài

Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 34Quốc huy nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 35Biểu tượng chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975
7h50: sinh viên Nguyễn Đào Phương Thúy, Đại học Luật TPHCM đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu cảm xúc: “Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 30/4 là ngày tự hào. Những gương anh hùng trẻ tuổi như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Đặng Thùy Trâm… luôn là tấm gương soi sáng cho thế hệ trẻ chúng tôi noi theo. Chúng tôi sẵn sàng đi bất cứ đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần". 

"Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 30/4 còn là ngày tri ân. Chúng tôi đời đời ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, đem lại sự toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình, sự ấm no, hạnh phúc cho ngày hôm nay.  Thế hệ trẻ chúng tôi luôn ý thức, sự hòa bình, tự do, thống nhất ngày hôm nay mà chúng tôi đang được hưởng đã phải đánh đổi xương máu, tuổi thanh xuân của bao thế hệ cha anh đi trước - chúng tôi nguyện ghi lòng tạc dạ công ơn này".

"Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện xung kích, chung tay góp sức cùng đồng bào vượt qua những khó khăn, thách thức...  Chúng tôi cũng nguyện ra sức học tập, nghiên cứu khoa học để góp phần xây dựng nước ta ngày càng trở nên giàu mạnh. Chúng tôi cũng luôn tự nhủ lòng, phải kiên định lập trường, góp phần trong công cuộc gìn giữ từng tấc đất tấc, biển đảo chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc".

"Tuổi trẻ Việt Nam xin hứa với Đảng, với nhân dân, xin kế thừa truyền thống, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, làm nên những đại thắng mùa Xuân mới, góp phần vào sự nghiệp làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" - sinh viên Nguyễn Đào Phương Thúy kết thúc bài phát biểu.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm lễ chào cờ (Ảnh: Baotintuc.vn)

Chương trình diễu binh, diễu hành có sự tham gia của các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ), các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện các thành phần: cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ và các đoàn thể - lực lượng góp phần cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

Sau 30 phút văn nghệ, phần đọc diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu cựu chiến binh, thế hệ trẻ và tiết mục thả chim bồ cầu sẽ là chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Khối Nghi trượng, các khối diễu binh (các khối đi tay không), các khối đi có súng, có khí tài và các khối diễu hành quần chúng… tổng cộng khoảng 6.000 người.
Đại lễ mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 37Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đến dự lễ diễu binh, mít tinh

Đúng 7h15 đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên đọc diễn văn khai mạc. Trong hơn 20 phút, Thủ tướng đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, những khó khăn sau ngày thống nhất và những bước đi lên của đất nước.

Trong bài diễn văn khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: "Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành sứ mạng lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập thống nhất và cùng nhau xây dựng nước Việt Nam ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 
"Ngày nay, chúng ta khép lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Nam là bạn của các nước trên thế giới, tôn trọng chủ quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Chương trình mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4

/2015) chính thức được bắt đầu từ 7h. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đồng chí Lão thành Cách mạng... đứng dậy làm lễ Chào cờ. 

Lực lượng vũ trang đã vào vị trí, sẵn sàng chô lễ diễu binh

Đến tham dự buổi lễ gồm đông đủ các đồng chí  lãnh đạo  Đảng, nhà nước: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, đồng Chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư, Đồng Chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ. Các đồng chí tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, đại diện các Cựu chiến binh, cựu sinh viên thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, các nhân sĩ, trí thức tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975....

Ngoài ra, còn có đại diện các tầng lớp nhân dân, đại diện các đoàn khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao tại TPHCM, các cơ quan Thông tấn báo chí...

Các đoàn quốc tế đến tham dự đại lễ còn có sự hiện diện của các đoàn Lào, Campuchia, Cuba...

 

Chương trình ca nhạc chào mừng lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất được bắt đầu từ lúc 6h40.