Đại diện Nga-Ấn Độ thảo luận về dự án tiêm kích thế hệ thứ 5

ANTĐ -Trước chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Ấn Độ, các quan chức của Nga và Ấn Độ sẽ gặp nhau và thảo luận về dự án liên doanh phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 (FGFA).

Các nguồn tin từ nội bộ Ấn Độ cho biết, cuộc thảo luận này sẽ được diễn ra trước chuyến công du của Tổng thống Putin đến Ấn Độ vào hôm 10-12. Dự án FGFA là điều mà cả 2 nước đều muốn hoàn thành, tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề mà Moscow và New Delhi chưa thể đồng nhất quan điểm.

“Vẫn có nhiều vấn đề tồn tại. Nhiều cuộc thảo luận cũng đã được tổ chức từ trước đây, tuy nhiên vẫn chưa có gì chắc chắn và một buổi gặp mặt khác sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 9-12”, nguồn tin này cho hay.

Đại diện Nga-Ấn Độ thảo luận về dự án tiêm kích thế hệ thứ 5  ảnh 1Chiến đấu cơ T-50 của Không quân Nga 

Thoả thuận sơ bộ về FGFA đã được kí từ năm 2010 giữa công ty HAL của Ấn Độ và tập đoàn Sukhoi của Nga, nhằm phát triển một mẫu chiến đấu cơ cho cả 2 nước cùng sử dụng.

Tuy nhiên, hợp đồng nghiên cứu và phát triển chính thức vẫn chưa được hoàn thiện. Bản hợp đồng này sẽ mở đường cho việc phát triển và chạy thử một nguyên mẫu của chiếc máy bay thế hệ thứ 5.

Nhiều nguồn tin khẳng định rằng Ấn Độ và Nga sẽ kí kết nhiều hợp đồng quân sự lớn trong chuyến thăm của ông Putin, tuy nhiên, chưa biết liệu nó có bao gồm dự án FGFA hay không.

Mặc dù Ấn Độ đầu tư 50% chi phí cho dự án trị giá hàng chục tỉ USD này, tuy nhiên, Nga lại muốn Ấn Độ chỉ làm 13% các công việc nghiên cứu và không được toàn quyền sử dụng các công nghệ trong chiếc máy bay. Đây chính là điều mà phía Ấn Độ không thể hài lòng.

Dự án FGFA nhằm phát triển một mẫu máy bay thế hệ thứ 5 dựa theo Sukhoi T-50 PAK-FA của Không quân Nga. Phiên bản của Ấn Độ sẽ được bổ sung thêm một vài tính năng hiện đại mới. Tổng kinh phí cho dự án này ước tính khoảng từ 25 đến 30 tỉ USD.