Đại biểu Quốc hội nêu quan điểm về đưa cá cược đua chó, đua ngựa vào luật

ANTD.VN -  Đưa quy định cá cược đua chó, đua ngựa và cá cược bóng đá vào luật, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề nhức nhối hàng thập kỷ qua...

ĐBQH Nguyễn Anh Trí phát biểu tại hội trường

Đóng góp ý kiến thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (TDTT) vào chiều nay 15-11, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Đoàn TP Hà Nội) cho rằng, đây là vấn đề nhạy cảm, còn có những ý kiến bất đồng của các đại biểu. Tuy nhiên chúng ta ai cũng biết, cá cược thể thao là một hiện tượng phổ biến của nhiều nước trên thế giới với những bộ môn thể thao khác nhau như: bóng đá, đua chó, đua ngựa, chọi gà… Các nước này đã quản lý khá tốt, không có sự rối loạn xã hội.

Thực tế đó cho thấy, ở Việt Nam mặc dù không cho phép cá độ thể thao nhưng nhiều nơi vẫn xảy ra. Do vậy, Quốc hội cần xem xét vấn đề này thật nghiêm túc. Cá cược thể thao là một thú vui nhưng dễ bị làm xấu đi, mang tính cờ bạc, ăn thua và có thể dẫn đến mất ANTT và TTATXH nên cần phải được quản lý.

Tháng 1-2017, Nghị định Chính phủ được ban hành quy định về hình thức cá cược trong thể thao: đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 31-3-2017.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình ý kiến ĐBQH

“Luật TDTT được ban hành từ năm 2006, lần này chúng ta sửa đổi, tôi đồng ý đưa đặt cược thể thao vào luật, để không còn xảy ra tình trạng luật pháp thì cấm nhưng thực tế thì vẫn lén lút xảy ra, thậm chí bùng nổ. Tôi tin rằng nếu có luật, quản lý tổ chức tốt sẽ hạn chế được mặt trái cho xã hội, thu được thuế và tạo điều kiện cho người dân thoả mãn được thú vui và nhất là giải quyết được vấn đề mà đã nhiều thập kỷ qua, khi chúng ta cấm mà vẫn để xảy ra gây nhức nhối”, ĐB Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ĐBQH Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Tiền Giang) lại cho rằng, về đặt cược trong thể thao mới chỉ được áp dụng thí điểm theo Nghị Định 06 của Chính phủ. Do đó, cần có thời gian tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng các nội dung này trước khi đưa vào luật để đảm bảo tính khả thi.

Hơn nữa, hoạt động cá cược, đặt cược là vấn đề phức tạp, nhạy cảm và tiềm ẩn những nguy cơ mất ANTT và TTATXH. Trong khi đó, việc này diễn ra ở các địa phương khá phức tạp nên cần có những chuyên đề nghiên cứu, đánh giá tác động tổng thể đi đôi với việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ. Do đó, chưa nên đưa quy định vào luật sửa đổi lần này mà cần phải có thời gian, kinh nghiệm thực tế.

Tham gia giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, liên quan đến đặt cược thể thao, khi chúng ta mở cửa hội nhập, nhiều loại hình thể thao đã du nhập vào nước ta và nhiều quốc gia đã sớm hợp pháp hóa hoạt động này để tránh hệ lụy xã hội, thu hút được nguồn lực.

Hiện, Chính phủ cho phép thí điểm đặt cược đua ngựa, chó và bóng đá quốc tế tại Nghị định 06 nhưng có  nhiều ý kiến cho rằng, đây là vấn đề nhạy cảm cần thận trọng phù hợp với quản lý của nhà nước, nhưng cũng có nhiều ý kiến nên đưa vào luật. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát trình Chính phủ xem xét trên cơ sở đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.