Đại biểu Quốc hội cần sát sao với đời sống cử tri

ANTĐ - Đó là đề nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 của đoàn ĐBQH TP chiều 27-1.

Đại biểu Quốc hội cần sát sao với đời sống cử tri ảnh 1Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị 
phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận kết quả hoạt động của đoàn ĐBQH TP Hà Nội trong năm 2014, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác trong năm 2015, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị đề nghị các ĐBQH trong đoàn cần tăng cường trách nhiệm, cũng như bám sát các hoạt động của thành phố để đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị về công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Bí thư Thành ủy đề nghị, UBND TP Hà Nội cần tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. “Khi trả lời kiến nghị của cử tri, cần rõ ràng về thời gian giải quyết”, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trước ý kiến cho rằng việc xử lý sai phạm của bà Châu Thị Thu Nga là chậm, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho biết, do bà Châu Thị Thu Nga là ĐBQH nên việc xử lý phải có thời gian, phối hợp giữa nhiều cơ quan. TP cũng đã chỉ đạo một số cơ quan phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm khi không quyết liệt ngăn chặn từ đầu những sai phạm này. “Bất cứ ai vi phạm pháp luật cũng sẽ bị xử lý” - Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.