Đại biểu "chấm điểm" kỳ họp thứ ba, HĐND TP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 10/12, bên lề phiên bế mạc của HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã có chia sẻ về những đổi mới hiệu quả và "chấm điểm" phần trả lời chất vấn của UBND TP...
Đại biểu Lê Thị Thu Hằng (tổ Tây Hồ)

Đại biểu Lê Thị Thu Hằng (tổ Tây Hồ)

Hài lòng với phần trả lời chất vấn

“Tại kỳ họp, các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi cả ở tổ và hội trường, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cũng như công tác phòng, chống dịch của thành phố; qua đó, các đại biểu cũng hiến kế các giải pháp cho năm 2022 với mong muốn đạt kết quả cao hơn.

Về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp đã lựa chọn trúng nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm đó là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xem xét lại, tìm rõ nguyên nhân vì sao nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ.

Các đại biểu hỏi gọn, rõ địa chỉ, người trả lời đi thẳng nội dung, được đại biểu hài lòng với các phần trả lời. Như vậy, các kiến nghị của cử tri được đại biểu chuyên tới kỳ họp, các sở ngành, UBND TP tiếp thu, trả lời, rõ giải pháp với mong muốn thời gian tới thành phố làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy các dự án đầu tư công”.

Đại biểu Lê Thị Thu Hằng (tổ Tây Hồ)

Đại biểu Nguyễn Duy Chính (tổ Hoàng Mai)

Đại biểu Nguyễn Duy Chính (tổ Hoàng Mai)

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhiều quyết sách sau kỳ họp

“Chủ tọa điều hành kỳ họp rất bài bản, khoa học. Ở các buổi thảo luận tổ và hội trường cũng như phiên chất vấn, các đại biểu đều đề cập chất lượng các nội dung, nhắm vào vấn đề cử tri quan tâm.

Tôi và cộng đồng doanh nghiệp cảm thấy vui, chờ đợi những quyết sách sau họp này sẽ đi vào đời sống; trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ đối với cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ tham gia thảo luân, cá nhân tôi còn có ý kiến, hỏi thêm các sở, ngành của thành phố về những giải pháp chi tiết phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Mong rằng, với những giải pháp cụ thể, thời gian tới thành phố sẽ góp phần giúp doanh nghiệp đứng vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển Thủ đô trong thời gian tới".

Đại biểu Nguyễn Duy Chính (tổ Hoàng Mai)

Đại biểu Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Đại biểu Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Dấu ấn đổi mới hiệu quả

“Kỳ họp lần này có rất nhiều đổi mới. Tôi ấn tượng với các phiên thảo luận ở tổ đều rất sôi nổi với các vấn đề đúng và trúng mà cử tri đặc biệt quan tâm. Ngay khi thảo luận ở các tổ những vấn đề quan trọng đã được thảo luận đến cùng. Chủ tọa kỳ họp cũng có nhiều đổi mới trong điều hành xoay quanh các vấn đề dân sinh, thảo luận, tranh luận đến tận cùng những vấn đề phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Tại kỳ họp, UBND TP các sở ngành, quận huyện đã trực tiếp trả lời chất vấn. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP đã trực tiếp trả lời chất vấn. Đây là những điểm mới ấn tượng và sẽ mang lại hiệu quả hơn nữa cho hoạt động của HĐND TP)".

Đại biểu Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội