Đã trộm lại còn dọa đánh người bị trộm

ANTĐ - Thấy tấm lưới đánh cá của một người dân dưới hồ nhưng không có người trông coi, Đỗ Minh Tâm đã trộm tấm lưới mang về nhà cất giấu. Bị phát hiện, đối tượng Tâm không những không trả mà còn dọa đánh chủ nhân của tấm lưới.
Đã trộm lại còn dọa đánh người bị trộm ảnh 1
Đối tượng Đỗ Minh Tâm

Khoảng 14h ngày 20-11, Đỗ Minh Tâm (36 tuổi, trú Tổ 7, KV8, phường Ngô Mây, Tp Quy Nhơn, Bình Định) ra hồ Bàu Sen thuộc phường Lê Hồng Phong thả lưới đánh cá thì thấy lưới của anh Huỳnh Tấn Thơm đang thả trước đó để không ai trông coi nên y nảy sinh ý định trộm cắp. Tâm dùng răng cắn đứt một đoạn lưới dài 320m trị giá hơn 1 triệu đem về nhà cất giấu. 
Sáng 21-11, Tâm rủ cháu ruột là Trương Tấn Vũ (SN 1998) lấy đoạn lưới trộm được của anh Thơm quay lại hồ Bàu Sen tiếp tục đánh bắt cá thì bị anh Thơm phát hiện đòi lại. Đối tượng Tâm không trả mà cọn doạ đánh nên anh Thơm đã làm đơn trình báo công an. Đỗ Minh Tâm có 1 tiền sự và 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" vừa mới ra tù thì tiếp tục dùng răng trộm cắp.
Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.