TP.HCM:

Đã làm rõ vụ cuồng sát, đâm 6 người trọng thương

ANTĐ - Liên quan đến vụ “bắt 2 kẻ cuồng sát, đâm trọng thương 6 người” như ANTĐ đã thông tin, chiều 16/8 cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ Trần Trọng Vững (SN 1989, ngụ ấp Kim Điền, xã Tân kiên, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hiện công an huyện Bình Chánh cho gia đình bảo lãnh đối với 2 đối tượng là Bùi Minh Tâm (SN 1993) và Lê Tấn Quý (SN 1992, cùng ngụ ấp Kim Điền, xã Tân Kiên, Cần Giuộc, Long An) để điều tra, xử lý sau.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ án, một số nạn nhân nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã khai báo không chính xác về vụ án vì lo sợ bị xử lý về hành vi “gây rối”. Họ khai báo là đã can ngăn những người lạ ẩu đả với nhau tại quán cà phê Hương Cau thuộc quốc lộ 50, xã Qui Đức, huyện  Bình Chánh thì bị kẻ hung hãn dùng dao tấn công gây thương tích. Tuy nhiên vụ án được cơ quan công an huyện Bình Chánh làm sáng tỏ khi 3 người có liên quan trực tiếp đến vụ án đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Trần Trọng Vững (trái) và Bùi Minh Tâm (phải) tại cơ quan công an

Cụ thể, hồ sơ điều tra của cơ quan công an xác nhận, 1 trong 6 đối tượng bị đâm thương tích là Phan Trọng Đức Hưng (SN 1993, ngụ ấp 3, xã Đa Phước, Bình Chánh) trong thời gian gần đây có mâu thuẫn tình cảm với bạn gái là Lê Thị Kim Yến. Chính Yến đã đem chuyện tình cảm của mình để tâm sự với Lê Thị Oanh (là bạn gái của Bùi Minh Tâm). Sau đó Oanh đã nhiều lần mượn ĐTDĐ của Tâm để gọi cho Hưng với mục đích đề nghị Hưng đừng làm phiền Yến nữa. Qua những cuộc điện thoại Hưng nghe tiếng thanh niên lạ (tức Tâm) và nghĩ rằng Tâm đang có tình ý và muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của mình nên Hưng chủ động hẹn gặp Tâm nói chuyện.

20h đêm 13/8, Tâm, Oanh và Quý đến quán cà phê Hương Cau như Hưng đã hẹn. Tại đây nhóm của Tâm thấy Hưng ngồi cùng bàn với 5 thanh niên khác (đều ngụ tại ấp 3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh). Giữa Tâm và Hưng sau đó có cự cãi lớn tiếng với nhau nhưng mọi người trong quán can ngăn nên ai lại về bàn nấy ngồi.

Thấy hưng gầm gừ và nhóm của Hưng khá đông, nên Tâm lo sợ nhóm của mình khi ra về sẽ bị nhóm của Hưng chặn đường đánh. Do đó tâm gọi điện thoại cho Vững nhờ đến can thiệp. Được biết khi đi Vững mang theo 1 con dao xếp, bỏ trước xe gắn máy.

Khi đến quán, Vững tiến đến bàn của 6 thanh niên, đập cái nón bảo hiệm xuống mặt bàn và gằn giọng hỏi “lúc nãy thằng nào đòi đánh em tao”. Ngay lập tức nhóm 6 thanh niên cầm chai, ly tách trên bàn ném tới tấp rồi xông vào đánh Vững. Bị hành hung, Vững liền chạy ra chiếc xe gắn máy dựng trước quán, lấy con dao xếp quay lại, xông vào tấn công lần lượt đâm trọng thương 6 người như ANTĐ đã thông tin. Hiện vụ án đang được công an huyện Bình Chánh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.