Đã bắt được đối tượng thay đổi tên tuổi, trốn lệnh truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an TP Bắc Giang đã bắt đối tượng truy nã Vũ Ngọc Ánh (SN 1972), trú tại xóm Đọ Ngoại, xã Đa Mai, thị xã Bắc Giang (nay là Tổ dân phố Mai Đọ, phường Đa Mai, TP Bắc Giang sau 25 năm lẩn trốn.
Đối tượng Vũ Ngọc Ánh
Đối tượng Vũ Ngọc Ánh

Đối tượng Vũ Ngọc Ánh bị truy nã theo quyết định số 23 ngày 13/7/1998 của Công an thị xã Bắc Giang (nay là Công an TP Bắc Giang).

Theo đó, Năm 1994, Vũ Ngọc Ánh bị Tòa án nhân dân Tối cao tuyên phạt 6 năm tù về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang ra Quyết định thi hành án số 04 ngày 15/3/1995 nhưng Ánh không chấp hành mà bỏ trốn và bị Công an thị xã Bắc Giang truy nã.

Sau khi bỏ trốn, Ánh vào TP. HCM thay đổi nhân thân, lai lịch thành Nguyễn Anh Đức (SN 1972), cư trú tại đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM để tạo vỏ bọc nhằm trốn tránh sự truy bắt của các cơ quan chức năng.

Sau một thời gian dài tập trung lực lượng xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-8-2023, tại phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Công an phường 5, quận Gò Vấp bắt đối tượng truy nã Vũ Ngọc Ánh.