Đã bắt được đối tượng phá khóa trộm cắp tại chợ Tân Thịnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 4-3, Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Đình (SN 1992), trú tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng và tang vật

Đối tượng và tang vật

Đối tượng Đình là nghi phạm gây ra vụ phá khóa hàng loạt ki ốt tại chợ Tân Thịnh thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình để trộm tài sản.

Như ANTĐ thông tin, ngày 27-2, cơ quan Công an TP Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc tại các ki ốt bán hàng chợ Tân Thịnh bị kẻ phá khóa, đột nhập trộm cắp tài sản.

Khẩn trương điều tra, xác minh, bước đầu xác định đối tượng đã sử dụng kìm thủy lực cắt khóa 12 ki ốt, tổng số tiền mặt bị lấy trộm khoảng 7,5 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng tây trị giá khoảng 2 triệu đồng và quần áo trị giá khoảng 1,8 triệu đồng.

Qua camera giám sát, nghi phạm là nam giới mặc áo khoác thu đông màu xanh, tay áo trái có chữ "Dân quân tự vệ”, đi xe máy Honda Dream (không có biển số).

Trước tính chất vụ việc, Công an TP Hòa Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự của đơn vị cử những trinh sát có nhiều kinh nghiệm vào cuộc điều tra.

Các khóa ki ốt bị đối tượng cắt phá

Các khóa ki ốt bị đối tượng cắt phá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định Hà Văn Đình là nghi phạm đang lẩn trốn tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ và tiến hành bắt giữ. Bước đầu, Đình khai nhận do thiếu tiền ăn chơi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trước đây, đối tượng này đã có 4 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Đấu tranh mở rộng, Đình khai nhận trước khi bị bắt giữ, đối tượng đã thực hiện một số vụ phá khóa trộm cắp tài sản khác tại các ki ốt của chợ Kỳ Sơn thuộc phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đình, phát hiện thu giữ 1 xe máy Honda Dream (không có biển số), 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, 2 dây chuyền.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.