Cựu Tổng thống Pháp hầu tòa do liên quan tới tài chính

ANTĐ - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã ra hầu tòa tại Paris hôm 16-2 vì liên quan tới bê bối về tài chính trong chiến dịch tái tranh cử thất bại hồi năm 2012 của ông.

Ông Sarkozy trình diện trước các thẩm phán Paris để giải trình về một loạt hóa đơn - giữa đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) của ông khi đó và một công ty tên Bygmalion - bị cáo buộc được tạo ra để che giấu bội chi trái phép trong chiến dịch tranh cử. Năm 2012, Chính phủ Pháp quy định tài chính cho một chiến dịch tranh cử không quá 22,5 triệu euro. Ông Sarkozy bị cáo buộc bội chi 17 triệu euro cho hoạt động này.

Một số nhân viên của Bygmalion và một thành viên lãnh đạo trong đội tổ chức chiến dịch bầu cử cho ông Sarkozy đã thừa nhận sự tồn tại của các gian lận. Ông Sarkozy luôn khẳng định không biết về sai phạm. Được biết, chính trị gia này đang có ý định chạy đua ghế Tổng thống Pháp năm 2017.