- Vì sao Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ từ đỉnh cao bỗng dưng "mất tích"?
- Quan tham Trung Quốc "xếp hàng" ra tòa để nhận án tù
- Trung Quốc quyết tâm chống tham nhũng, sau "đả hổ" mở rộng sang "diệt ruồi"

Trong phiên xét xử diễn ra ngày 27-12, tòa án đã buộc ông Mã Kiện các tội danh bao gồm nhận hối lộ 109 triệu nhân dân tệ (tương đương 5,8 triệu USD), các tội liên quan đến giao dịch ngầm và ép chuyển nhượng cổ phần. Bị cáo thừa nhận toàn bộ các tội danh và cho biết sẽ không kháng cáo.
Tòa án cũng ra lệnh tước quyền tham gia hoạt động chính trị trọn đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông Mã Kiện đồng thời yêu cầu ông ta nộp lại những khoản thu lợi bất chính. Cựu Thứ trưởng Trung Quốc còn phải nộp phạt 50,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 7,4 triệu USD).
Ông Mã Kiện giữ chức Thứ trưởng Bộ An ninh Nhà nước của Trung Quốc từ năm 2006, phụ trách hoạt động chống gián điệp của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông này đã lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ 15,8 triệu USD để giúp tỷ phú Trung Quốc bị truy nã Quách Văn Quý bằng cách đe dọa để ép các cá nhân chuyển nhượng cổ phần công ty cho Quách. Tỷ phú Quách Văn Quý hiện sống lưu vong ở Mỹ. Được biết, ông Mã Kiện bị điều tra và bị bắt giam từ năm 2015, bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2016.