Cứu thoát bé trai bị bắt cóc

(ANTĐ) - Sau 4 ngày tích cực điều tra truy xét, sáng 7-1-2011, CAQ Hoàng Mai phối hợp với lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội và CAH Thường Tín, cùng một số đơn vị nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên, Quảng Ninh, đã giải cứu thành công bé trai hơn 3 tuổi, bị một “nữ quái” quê ở Nghệ An bắt cóc.

Cứu thoát bé trai bị bắt cóc

(ANTĐ) - Sau 4 ngày tích cực điều tra truy xét, sáng 7-1-2011, CAQ Hoàng Mai phối hợp với lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội và CAH Thường Tín, cùng một số đơn vị nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên, Quảng Ninh, đã giải cứu thành công bé trai hơn 3 tuổi, bị một “nữ quái” quê ở Nghệ An bắt cóc.

Niềm vui đoàn tụ của gia đình nạn nhân vụ bắt cóc.
Niềm vui đoàn tụ của gia đình nạn nhân vụ bắt cóc.

Người phụ nữ mới thuê trọ

9h sáng 3-1-2011, cháu Ngô Thị Hồng, SN 1998, ở tổ 16, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, đang ngồi trông em tại quán nước của gia đình thì có một phụ nữ đến uống nước. Cùng lúc này, Hồng đi vệ sinh, đã nhờ người phụ nữ nọ trông giúp đứa em trai mới hơn 3 tuổi, tên là Ngô Văn Hải.

Một lúc sau, cháu Hồng quay ra quán nước không thấy người phụ nữ cùng với em trai mình ở đó. Hốt hoảng, Hồng tìm mẹ để báo tin dữ. Chị Ngô Thị Tựa, SN 1978, mẹ của 2 cháu Hồng và Hải vừa đi chợ mua rau về tới đầu ngõ, nghe tin con trai mình bị bắt cóc đã vô cùng hoảng hốt báo tin cho chồng là anh Ngô Văn Hoàn, SN 1974, đang về quê ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc gia đình.

Trong tâm trạng rối bời, hoang mang lo lắng, gia đình anh Hoàn đã tới Công an phường Thịnh Liệt và Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai trình báo. Thượng tá Trần Văn Tỉnh - Trưởng CAQ Hoàng Mai đã cử cán bộ điều tra xuống hiện trường thu thập ngay những thông tin liên quan đến vụ việc, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP.

Giám đốc CATP Hà Nội đã giao Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, phối hợp với CAQ Hoàng Mai truy xét, làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất. Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CATP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Điều tra trọng án, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Hoàng Mai tổ chức điều tra.

Sau khi thu thập lời khai của một số nhân chứng, rà soát hiện trường, cơ

Chiều 7-1-2011, Thượng tá Trần Văn Tỉnh - Trưởng Công an quận Hoàng Mai và Thượng tá Đào Thanh Hải - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội thay mặt lãnh đạo CATP và các đơn vị tham gia phá án đã trao trả cháu Hải cho bố mẹ cháu trong vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Chị Ngô Thị Tựa, mẹ cháu Hải xúc động òa khóc  và bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và CAQ Hoàng Mai cùng các đơn vị đã phối hợp điều tra, giải cứu cháu Hải an toàn.

quan điều tra xác định nghi can đã mang cháu Hải rời khỏi quán nước là một phụ nữ mới đến tổ 16, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai thuê trọ.

4 giờ sau khi bé Hải mất tích, cơ quan điều tra đã rõ nhân thân người phụ nữ là Nguyễn Thị Mai, SN 1979, quê ở đội 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Theo Công an thị trấn Đô Lương cho biết, Mai từng có 1 tiền án trộm cắp tài sản, bị CAH Đô Lương bắt giữ và bị phạt 12 tháng tù giam. Mai có 3 con ở quê (một trai, hai gái) và do không chịu làm ăn gì, Mai đang tâm mang bán đứa con trai rứt ruột đẻ ra mới gần 4 tuổi.

Mai là đối tượng thường xuyên bỏ nơi cư trú lên Hà Nội lang thang tại các khu vực bến tàu, bến xe, nhà ga. Đầu năm 2011, Mai đến tổ 16, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai thuê trọ gần nhà anh Hoàn và thường xuyên vay tiền của người quen để ăn tiêu. Xác định Mai là kẻ đã bắt cóc cháu Hải, cơ quan điều tra tập trung giải quyết vụ án theo hướng này.

Cuộc truy bắt trong đêm

Đối tượng Mai
Đối tượng Mai

5 tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của lực lượng Điều tra trọng án, phối hợp với CAQ Hoàng Mai nhận lệnh tập trung rà soát các mối quan hệ liên quan đến Nguyễn Thị Mai, để truy bắt đối tượng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã ra thông báo truy tìm nạn nhân và nghi can của vụ án gửi công an toàn bộ các tỉnh, thành phố phía Bắc. Giám đốc CATP cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung truy tìm Nguyễn Thị Mai và cử các tổ công tác đi một số tỉnh Nghệ An, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn để xác minh mối quan hệ và rà soát các bến xe, khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ, nơi Mai thường lui tới.

Mặt khác, CATP Hà Nội còn phối hợp với công an các địa phương và đồn biên phòng một số cửa khẩu biên giới phía Bắc kiểm tra, rà soát chặt chẽ lượng người qua lại biên giới.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nắm được nguồn tin do người quen của Mai cung cấp về sự xuất hiện của đối tượng này, với một bé trai khoảng 3-4 tuổi tại địa phận huyện Thường Tín.

Tại đây, Mai đã ngỏ ý với một số người muốn bán cháu bé để lấy tiền mua vé tàu xe về quê. Tuy nhiên, không có ai mua cháu Hải nên Mai đã đón xe khách đi đâu không ai biết. Nguồn tin có giá trị này được các chiến sỹ công an phân tích rất kỹ lưỡng và đưa ra nhận định sau khi rao bán cháu Hải bất thành tại huyện Thường Tín, Mai gửi “con tin” ở đâu đó rồi quay lại nơi gây án để tìm cách cưỡng đoạt tài sản của gia đình nạn nhân.

Cơ quan công an đã tiến hành rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn quận Hoàng Mai để truy tìm Nguyễn Thị Mai. Đến 1h sáng 7-1-2011, đã phát hiện và bắt giữ khi Mai đang ẩn náu trong một khách sạn ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Qua khai thác, Mai nhận đã bắt cóc cháu Hải, mang xuống địa phận huyện Thường Tín rao bán, nhưng không ai mua nên đã gửi cháu cho một người quen ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng trông hộ.

Ngay trong đêm, các chiến sỹ Công an Hà Nội đã đến thôn Bắc Tạ 2, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, là nhà của gia đình anh Nguyễn Huy Xứng, người quen của Mai, để đón cháu Hải trao trả cho gia đình người bị hại an toàn.           

Hà Trang