Cứu sống một nạn nhân rách màng tim

ANTĐ - Đó là anh N.V.H, 24 tuổi, quê ở tỉnh Phú Thọ bị  dao nhọn đâm vào người, trong đó có 3 vết thương ở vùng ngực, đường nách và hạ sườn phải. 

Khi đưa vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu ngoại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, tình trạng anh H rất nặng, da và niêm mạc nhợt, lơ mơ, mạch khó bắt. Nạn nhân nhanh chóng được cầm máu, khâu các vết thương ở vùng cánh, cẳng tay và chuyển lên phòng mổ để hồi sức cấp cứu vì nghi vết thương vào tim.

Các bác sĩ đã tiến hành mở ngực khoang liên sườn 5 và khoang phổi trái thấy vết thương đi vào trong, sang phải làm đứt rời sườn sụn 6, rách màng tim. Đến 4h30 ngày 14-5, sau hơn 3 giờ đồng hồ, ca mổ đã thành công. Hiện nạn nhân đã qua được giai đoạn nguy kịch.