Cứu hộ thành công 10 thuyền viên bị nạn

ANTĐ - Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tối 8-8, tàu QNg 92443 TS do ông Huỳnh Cuộc (Nghĩa An, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, mắc cạn tại vị trí cách Đà Nẵng 250 hải lý, trên tàu có 10 thuyền viên. 

Thời tiết khu vực tàu QNg 92443 TS bị nạn sóng cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, diễn biến phức tạp. Nhận được thông tin, Trung tâm đã liên lạc trực tiếp với tàu QNg 92443 TS, hướng dẫn thuyền trưởng sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn trên biển, phòng ngừa các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đồng thời, Trung tâm đã liên lạc với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc (China MRCC) đề nghị cử phương tiện ra cứu nạn 10 thuyền viên tàu QNg 92443 TS.

Đến 16h ngày 9-8, China MRCC cho biết, tàu NANHAIJIU 115 được điều đi cứu nạn đã tiếp cận tàu QNg 92443 TS cùng 10 thuyền viên. Công tác cứu nạn tại hiện trường khu vực tàu QNg 92443 TS bị nạn gặp rất nhiều khó khăn, tàu NANHAIJIU 115 đã thả xuồng nhỏ tiếp cận và chuyển lần lượt 10 thuyền viên của tàu QNg 92443 TS sang tàu NANHAIJIU 115 lúc 16h30 cùng ngày.