Cựu Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ninh bị tuyên phạt 15 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 17-10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra phán quyết đối với cựu Giám đốc Sở Giáo dục địa phương này cung 16 bị cáo liên quan, trong vụ vi phạm đấu thầu và đưa - nhận hối lộ.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh xác định, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại giai đoạn điều tra và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu liên quan.

Do đó, đủ cơ sở xác định bị cáo Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”. Trên cơ sở này, HĐXX lần lượt quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Liên Oanh 6 năm tù và 9 năm tù, tổng hợp hình phạt chung là 15 năm tù.

Liên quan, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty NSJ Group) bị tuyên phạt tổng cộng 24 năm tù về 2 tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và các bị cáo liên quan tại tòa.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh và các bị cáo liên quan tại tòa.

Ngoài ra, HĐXX cũng lần lượt tuyên phạt các bị từng là cán bộ của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh gồm: Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính) 11 năm tù; Hà Huy Long (cựu Phó phòng Kế hoạch Tài chính) 6 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Với tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Phạm Thị Hạnh (cựu Phó phòng Kế hoạch và Tài chính Sở GD&ĐT Quảng Ninh) bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tiếp đến, các bị cáo thuộc Công ty MQF gồm: Bị cáo Trần Thị Thanh Xuân (cựu Tổng Giám đốc công ty MQF) bị tuyên 4 năm tù; Trần Ngọc Thắng (cựu Tổng Giám đốc Công ty MQF) phải lĩnh 30 tháng tù; Ngô Mạnh Hùng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty MQF) bị tuyên phạt 28 tháng tù, đều về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

9 bị cáo còn lại, lần lượt bị tuyên phạt từ 20 tháng tù (hưởng án treo) đến 30 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài hình phạt tù nêu trên, HĐXX còn tuyên phạt hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ và tham gia đấu thầu đối với hầu hết các bị cáo trong vụ án, đồng thời tuyên buộc Hoàng Thị Thúy Nga cùng đồng phạm phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, quá trình xét xử cho thấy, Hoàng Thị Thúy Nga đã thông đồng với lãnh đạo Sở GD&ĐT Vũ Liên Oanh và nhận sự “tạo điều kiện” từ bị cáo này. Bị cáo Nga cùng thuộc cấp sau đó được tự lập 6 dự án cho Sở GD&ĐT, rồi tham gia và trúng cả 6 trong giai đoạn 2016 - 2019.

Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi… cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các bị cáo đã nâng khống giá vật tư, hàng hóa nên đã gây ra thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 80 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện thầu và vi phạm đấu thầu, Nga thường tìm gặp Vũ Liên Oanh trong các dịp Tết từ cuối 2016 đến đầu 2020. Mỗi lần, Nga thường biếu từ 1 – 5 tỷ đồng cho cựu Giám đốc Sở GD-ĐT, tổng cộng là 14 tỷ đồng. Trong 4 lần đưa tiền, có 3 lần Nga đến phòng làm việc của Oanh và một lần tới nhà riêng. Khi đưa tiền, Nga nói: “Em cảm ơn và chúc Tết chị”.

Hai cán bộ Sở GD-ĐT Quảng Ninh khác cũng nhận hối lộ từ Nga là Ngô Vui, bị cáo buộc nhận 14,8 tỷ đồng và Hà Huy Long bị xác định đã nhận hơn 1,8 tỷ đồng bất chính. Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” đều đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.