Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội trải lòng về những đóng góp cho ngành Y

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 18-4, phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cùng 11 bị cáo liên quan chuyển sang phần nghị án. Các bị cáo được nói lời sau cùng, trước khi tòa đưa ra phán quyết vào ngày 21-4 tới đây.

Trong vụ án này, cựu Giám đốc Nguyễn Quang Tuấn và 11 bị cáo liên quan cùng bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 222- BLHS. Theo truy tố, các bị cáo trong vụ án đã gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Bảo hiểm Y tế hơn 53,6 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng trước tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn dành phần lớn thời gian trình bày về quá trình học tập, công tác và những đóng góp của bản thân đối với ngành y tế nói chung và lĩnh vực tim mạch nói riêng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho hay từng thi đậu Đại học Y với thành tích cao, thậm chí đủ điều kiện đi học ở nước ngoài, nhưng vì hoàn cảnh nên đã tham gia bộ đội, mãi sau này mới tiếp tục theo đuổi đam mê, dần trưởng thành trong đội ngũ nhân lực chủ chốt của ngành Y.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn.

Bị cáo Tuấn nói đã được đào tạo tại nhiều quốc gia, đón nhận các kỹ thuật y tế tốt nhất trên thế giới. Bị cáo cũng tham gia vào các hiệp hội về tim mạch danh giá trên thế giới, mang hình ảnh con người Việt Nam ra thế giới, để thấy rằng trình độ bác sĩ Việt Nam cũng không hề thua kém các quốc gia.

Bằng hiểu biết của mình, bị cáo Tuấn cùng đồng nghiệp đã chuyển giao công nghệ về tim mạch đến hàng trăm cơ sở y tế, hàng trăm bác sĩ, cứu chữa kịp thời hàng ngàn bệnh nhân. Bản thân bị cáo cũng đã đào tạo hàng trăm bác sĩ, nghiên cứu sinh; chủ trì rất nhiều nghiên cứu cấp bộ, cấp Nhà nước về tim mạch…

Theo bị cáo, với đặc điểm bệnh nhồi máu cơ tim, bệnh nhân chỉ được cứu chữa hiệu quả trong vòng 60 – 90 phút. Vì thế điều kiện hết sức quan trọng không chỉ là nâng cao trình độ của đội ngũ bác sĩ mà yếu tố thời gian cũng mang tính quyết định.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa.

Nhận thức được điều này, bản thân bị cáo đã tham gia chỉ đạo tuyến cho Hà Nội và 35 tỉnh, thành, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ bác sĩ, giúp bà con vùng sâu vùng xa có điều kiện tiếp cận các kỹ thuật cao mà không cần phải về tới trung ương. Việc này vừa giảm chi phí vừa đảm bảo yếu tố kịp thời như đã nêu.

Vẫn theo lời bị cáo, thời điểm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đây chỉ là một bệnh viện nhỏ trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, chủ yếu phẫu thuật tim, chưa có các chuyên khoa khác. Với tâm huyết của bản thân, bị cáo cùng đồng nghiệp đã phát triển bệnh viện thành một trong những cơ sở y tế hoàn chỉnh nhất Việt Nam với 5 chuyên khoa, được công nhận là bệnh viện đầu ngành về tim mạch của Việt Nam.

Trong quá trình công tác, bị cáo cùng đồng nghiệp đã làm công tác tình nguyện, khám sàng lọc cho hàng trăm ngàn trẻ em vùng sâu vùng xa, đóng góp rất lớn vào chương trình Quỹ trái tim cho em,. Mỗi năm, Bệnh viện Tim Hà Nội mổ miễn phí cho khoảng 400 trẻ em tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Rồi suốt 8 năm bị cáo làm giám đốc, bệnh viện đã giúp hơn 3.000 cháu được trở về về vuộc sống với trái tim khỏe mạnh; giúp rất nhiều người dân tộc, nghèo khó; thay đổi dịch vụ tại BV không chỉ chất lượng mà còn về hình ảnh, là 1 trong các bệnh viện nói không với phong bì, luôn nở nụ cười với bệnh nhân...

Quay trở lại vụ án, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nói đã nhận thức sâu sắc về vai trò của mình, không có ngụy biện nào cho sai phạm mà chỉ mong HĐXX đánh giá nhân văn hơn nữa, để bị cáo sớm trở về với gia đình, xã hội, tiếp tục đóng góp cho công tác khám chữa bệnh, nhất là tim mạch; tiếp tục được nghiên cứu khoa học, đào tạo thêm nhiều bác sĩ.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cũng gửi lời xin lỗi đến cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai – nơi bị cáo từng giữ cương vị Giám đốc, vì hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của hai bệnh viện này.

Bị cáo Tuấn mong muốn các cán bộ y tế coi vụ án của mình như là một bài học đau xót, tránh mắc phải; mong muốn cán bộ hai bệnh viện vượt qua khó khăn để chăm sóc tốt hơn nữa cho bệnh nhân; đồng thời mong HĐXX giảm án cho các bị cáo thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội. Bởi đây là các nhân viên dưới quyền, mắc sai lầm do sự lãnh đạo của bị cáo và họ đã thành khẩn khẩn nhận ra lỗi lầm, khắc phục hậu quả trong khả năng tối đa có thể…

Tiếp sau lời nói sau cùng của cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, 11 bị cáo trong vụ án cũng lần lượt bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội bị truy tố. Phần lớn các bị cáo đều cho rằng họ không có động cơ hay tư lợi cá nhân mà chỉ mong phát triển bệnh viện, chỉ mong có đầy đủ vật tư để cứu, chữa bệnh nhân.

Theo các bị cáo, hành vi phạm tội gây ra cũng có phần nôn nóng và thiếu hiểu biết pháp luật... Do đó, tất cả đều mong muốn HĐXX xem xét áp dụng những mức hình phạt mang tính nhân văn.