Cựu Bộ trưởng Iran kêu gọi trưng cầu dân ý về chương trình hạt nhân

ANTĐ - Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran, ông Abdollah Nouri đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về số phận của chương trình hạt nhân đang gây tranh cãi.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây lên Iran bắt đầu gây ra những thiệt hại nhất định tới quốc gia này và hiểm họa của một cuộc chiến đang dần hé lộ, theo ông Nouri “những nhược điểm” của chương trình hạt nhân có nghĩa rằng nó cần phải được định đoạt bởi chính người dân để tìm ra con đường thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.

Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran, ông Abdollah Nouri
kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về chương trình hạt nhân Iran.

“Những thiệt hại, nhược điểm và sức ép gây ra bởi chương trình hạt nhân của Iran đã vượt ngoài tầm kiểm soát và các nhà lãnh đạo cần phải đưa ra một quyết định hợp lý và sáng suốt để tìm con đường thoát khỏi tình trạng bế tắc này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran”, ông Nouri phát biểu trước một nhóm các nhà hoạt động sinh viên tụ họp tại nhà của ông theo nguồn tin từ các website của phe phái đối lập.

“Đề cập tới vấn đề hạt nhân và việc tìm kiếm giải pháp phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia trong tình trạng hiện nay, chúng ta cần phải hỏi ý kiến những chuyên gia, những nhà kinh tế, chính trị gia và tất cả những nhà bình luận với thiện chí tốt đẹp dành cho Iran. Hiến pháp của chúng ta coi trưng cầu dân ý như là một biện pháp cho những vấn đề quan trọng và cốt yếu như vậy”.

Những bình luận của ông Nouri theo sau một cuộc điều tra dư luận trên website của đài truyền hình Iran (irinn.ir) cho thấy hơn 60% số người được hỏi nghiêng về phương án ngưng làm giàu uranium. Một cuộc điều tra khác trên website này cũng chỉ ra 78% tổng số người tham dự phản đối một dự luật được đề xuất bởi các nghị sỹ nhằm đóng cửa eo biển Hormuz.

Ông Abdollah Nouri không được lòng các nhà cầm quyền Iran hơn một thập kỷ trước do những tư tưởng cải cách của ông và đã từng bị đưa ra xét xử với tội danh lăng mạ các quan chức chính phủ và cách mạng Hồi giáo. Ông đã bị phạt 5 năm tù giam vào năm 1999. Kể từ đó đến nay, ông Nouri trở thành một nhà phê bình, chỉ trích những nhà lãnh đạo Iran và rất được coi trọng bởi phe phái đối lập trong quốc gia này.