Cướp xe ôm bất thành

ANTĐ - Đến vườn cao su vắng vẻ, Tỉnh cùng đồng bọn ra tay cướp xe ôm nhưng bất thành.

Lúc 16h ngày 10-9, tên Phạm Văn Tỉnh (SN 1993, trú tại tỉnh Bình Dương, bàn bạc với Trần Đăng Khoa (SN 1990, trú tai huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) và Phạm Hoàng Tâm (SN 1991, trú tại tỉnh Bình Dương) đi cướp xe ôm, lấy tiền tiêu xài.

Đến vườn cao su vắng vẻ, Tỉnh và đồng bọn ra tay cướp xe ôm, song bất thành

(Ảnh minh họa)

Đến 18h cùng ngày, tên Khoa điều khiển xe Dream chở Tỉnh đến bến xe Củ Chi thuê xe của anh Trần Minh Thành (SN 1963, trú tai huyện Củ Chi) chở đến địa bàn ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi.

Đến khu vực có Tâm đứng chờ sẵn, Tỉnh bảo anh Thành dừng xe chở Tâm đi cùng. Xe ôm chạy tiếp đến vườn cao su thuộc ấp Trảng Lắm, tên Tâm dùng tay trái xiết cổ và dí dùi cui điện vào hông phải anh Thành khống chế, cướp xe.

Anh Thành tri hô, quần chúng nhân dân hỗ trợ đuổi bắt được Tỉnh, Tâm; riêng tên Khoa đã tẩu thoát. Công an Huyện Củ Chi tạm giữ Tỉnh, Tâm xử lý và tiếp tục truy bắt Khoa.