Cướp xe ô tô rồi gọi điện bắt chuộc 30 triệu đồng

ANTD.VN - Hải dùng sim rác gọi cho anh B. để bàn về thương vụ làm ăn chung. Anh B. tin lời và đồng ý đến chỗ hẹn gặp Hải. Sau một hồi đi lòng vòng, Hải dùng dao khống chế anh B. để cướp chiếc xe ô tô rồi lái vào Quảng Bình cất giấu.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Hải

Ngày 6-9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phía cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1984) trú xóm 21, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An về tội Cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều ngày 5-8, do hết tiền tiêu nên Hải nghĩ cách kiếm tiền. Tình cờ đi qua trụ sở công ty V.T đóng trên địa bàn xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Hải thấy số điện thoại liên hệ nên lưu vào máy mình. Sau đó về nhà, Hải mua sim rác gọi đến số điện thoại đó với danh nghĩa là đối tác có thương vụ muốn hợp tác với công ty.

Hải được anh Cao Xuân B. (SN 1976) trú ở phường Bến Thủy, TP. Vinh (anh B. là chủ công ty V.T) hẹn gặp. Ngày 7-8, Hải hẹn gặp anh B. ở khu vực chợ Cọi đường Lê Việt Thuật, TP. Vinh. Đúng hẹn, anh B. lái xe ôtô Nissan Navara màu trắng, BKS: 37C-142.18 đi gặp Hải. Do có ý định từ trước nên Hải chuẩn bị con dao mẹo cất vào túi đựng phim X-quang và đội mũ lưỡi trai che khuất mặt.

Đến điểm hẹn, sau khi trao đổi mấy câu, anh B. tin tưởng mở cửa xe cho Hải ngồi vào ghế sau. Hải nói anh B. điều khiển xe chạy theo chỉ dẫn của mình. Khi xe dừng, Hải bất ngờ dùng dao khống chế anh B. rồi bắt anh này xuống ngồi ghế sau còn mình lên lái xe đi lòng vòng. Khi đi đến xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc) Hải đẩy anh B. xuống rồi lái xe bỏ vào Hà Tĩnh. Sau đó, sợ bị lộ, Hải tiếp tục điều khiển xe vào Quảng Bình rồi gửi vào gara còn mình thì bắt xe trở về.

Chiếc xe của anh B. mà Hải cướp rồi còn gọi điện đòi tiền chuộc

Sau khi sự việc xảy ra, anh B. đã báo cơ quan công an. Qua xác minh, sàng lọc cơ quan công an đã xác định được Hải chính là đối tượng tình nghi. Lúc này, Hải vắng mặt ở địa phương. Đến ngày 18-8, hết tiền, Hải đã dùng sim điện thoại khác gọi và nhắn tin cho anh B. với nội dung muốn chuộc chiếc xe đã bị mất thì hãy chi ra số tiền là 30 triệu đồng.

Anh B. đồng ý giao tiền. Khi Hải đang giao dịch thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hải bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định, ngoài vụ cướp ôtô này ra thì vào ngày 1-5-2016, Hải có hành vi sang phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh thuê xe ôtô 38D-002.11 của anh Trần Phương Nam (SN 1982), chủ tiệm cho thuê xe, sau đó đến giữa tháng 6, Hải đem chiếc xe này đến cầm cố tại một tiệm cầm đồ tại địa bàn xã Nghi Phong với giá 30 triệu đồng.